Tập trung triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm

(Baohatinh.vn) - Sáng 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện chủ trì giao ban tuần và làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương nghe kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Hồng Lĩnh.

Tập trung triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm ảnh 1

Tại buổi giao ban, các sở, ngành, địa phương báo cáo nhanh một số vướng mắc trong công tác GPMB, hoạt động kinh doanh tại chợ thị xã Kỳ Anh; vướng mắc, tồn đọng trong giải quyết chế độ chính sách; thu hồi đất triển khai dự án nuôi bò; lấn chiếm đất rừng ở Hương Khê; xử lý môi trường hồ Bộc Nguyên; những khó khăn trong thu ngân sách, công tác cải cách hành chính…

Tập trung triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB, thu ngân sách.

Báo cáo tình hình xử lý tranh chấp đất rừng tại tiểu khu 195-200 (xã Hương Giang, Hương Khê), ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: Đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm đếm, đo vẽ hiện trạng, diện tích đất rừng bị 82 hộ dân xâm chiếm và trồng keo. Hầu hết các hộ dân thừa nhận việc tự ý xâm lấn, trồng keo tại tiểu khu 195-200 là vi phạm pháp luật. Huyện đã trình cấp có thẩm quyền xử lý tài sản trên đất, thu hồi toàn bộ diện tích bị xâm lấn, chiếm dụng trái phép theo quy định của pháp luật.

Tập trung triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm ảnh 3

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn: Huyện đã trình cấp có thẩm quyền xử lý tài sản trên đất, thu hồi toàn bộ diện tích bị xâm lấn, chiếm dụng trái phép theo quy định của pháp luật

Ông Nguyễn Quốc Hà - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, hầu hết các dự án trên địa bàn đang được triển khai theo kế hoạch, tuy nhiên vẫn còn một số dự án vướng mắc về GPMB. Về vấn đề di dời các hộ kinh doanh về chợ mới thị xã Kỳ Anh, chính quyền đang tập trung tuyên truyền, vận động, giải đáp rõ ràng những thắc mắc của các hộ kinh doanh. Hiện đã có 1.200 đơn đăng ký vào kinh doanh tại chợ mới. Các hộ kinh doanh ở chợ cũ được ưu tiên bốc thăm chọn vị trí ki-ốt kinh doanh trước.

Tập trung triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm ảnh 4

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Quốc Hà: Việc di dời các hộ kinh doanh về chợ mới thị xã Kỳ Anh đang được chính quyền tập trung tuyên truyền, vận động, giải đáp rõ những thắc mắc của các tiểu thương.

Về công tác thu ngân sách, đến nay toàn tỉnh thu đạt gần 4.200 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 66%. Tuy nhiên, một số địa phương như thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn kết quả thu rất thấp, đạt dưới 50%.

Tập trung triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm ảnh 5

Giám đốc Sở NN&PTNT Đặng Ngọc Sơn: Thực trạng nông dân bỏ ruộng vẫn đang diễn ra ở một số địa phương. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, đây chưa hẳn là xu hướng tiêu cực.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao triển khai, thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Liên quan đến công tác GPMB, vận động bà con tiểu thương Kỳ Anh vào kinh doanh chợ mới, lấn chiếm đất rừng… Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp giải quyết dứt điểm trong tháng 9.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thu ngân sách, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt Tháng hành động doanh nghiệp (13/9-13/10), tổ chức khởi công một số công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tập trung triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm ảnh 6

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến công tác GPMB, vận động bà con tiểu thương Kỳ Anh vào kinh doanh chợ mới, lấn chiếm đất rừng trong tháng 9.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh cùng một số đơn vị, cá nhân liên quan họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI được tổ chức vào ngày 28-29/8 vừa qua.

Nhìn chung, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI đã thành công, phản ánh rõ nét kết quả phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh trong 5 năm qua; tạo được không khí thi đua, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, dù đã có quá trình chuẩn bị khá kỹ nhưng vẫn xảy ra một số sơ suất trong công tác tổ chức; hình ảnh tuyên truyền, sản phẩm trưng bày chưa thật phong phú, đa dạng...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nghiêm khắc phê bình những đơn vị, cá nhân liên quan chưa triển khai, hoặc thực hiện không tốt một số nội dung trong công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI.

“Những sơ suất này do chủ quan, không đáng có, vì vậy, các tập thể, cá nhân liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt các sự kiện tiếp theo.” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast