Thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cấu trúc nền kinh tế

(Baohatinh.vn) - Chiều 24/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

>> Chính phủ cần tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự quán triệt tinh thần triển khai các giải pháp điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tại điểm cầu Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự quán triệt tinh thần triển khai các giải pháp điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tại điểm cầu Hà Tĩnh

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu tham gia hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích và đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2013 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thông qua mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Với phương châm thực hiện ba đột phá chiến lược, gắn với tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trường, thời gian tới, các Bộ, ngành trung ương, địa phương tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng tình cao với các ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời đề nghị Bộ KH&ĐT và Văn phòng Chính phủ tiếp thu các kiến nghị về cơ chế chính sách chung để đưa vào dự thảo Nghị quyết được ban hành sau hội nghị. Yêu cầu các Bộ, ngành sớm giải quyết các kiến nghị của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định, mặc dù năm 2013, tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, kinh tế - xã hội nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản hoàn thành, thực hiện được các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, công tác quản lý điều hành phát triển, hoàn thiện thể chế nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều chính sách ban hành chưa sát với thực tế. Một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 chưa đạt được. Kinh tế vĩ mô phục hồi nhưng chưa vững chắc. Tốc độ tăng trưởng, tuy cao hơn năm 2012 nhưng thấp hơn kế hoạch đề ra. Lạm phát vẫn có nguy cơ tăng trở lại trong những tháng tới. Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng triển khai chậm và gặp nhiều khó khăn; nợ xấu của hệ thống ngân hàng chậm được xử lý, tỷ lệ nợ xấu vẫn còn ở mức cao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Chính phủ yêu cầu tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Thời gian tới, các Bộ ngành, địa phương cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội...

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 2013, tạo tiền đề vững chắc thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành và phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ thông qua; quan tâm, xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng, quản lý đầu tư...; thực hiện nghiêm túc các giải pháp trập trung cân đối hàng hóa, chống đầu cư đảm bảo ATGT, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast