Tiêu hủy đàn lợn bị lở mồm long móng tại Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/11, tại xã Mỹ Lộc (Can Lộc), cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 13 con lợn bị lở mồm long móng của gia đình bà Trần Thị Bình (xóm Thái Xá 1, xã Mỹ Lộc).

>>Xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tại Hồng Lĩnh

Trước đó, ngày 21/11, thấy lợn có dấu hiệu bị lở loét ở mồm và tróc móng chân, bà Bình đã báo lên chính quyền địa phương để có phương án xử lý. Sau khi nhận được tin báo từ xã, UBND huyện Can Lộc đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức tiêu hủy 13 con lợn bị bệnh.

Tiêu hủy đàn lợn bị lở mồm long móng tại Can Lộc ảnh 1
Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số lợn bị bệnh tại xã Mỹ Lộc

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Mỹ Lộc đã phát hiện 57 con gia súc bị dịch lở mồm long móng gồm 42 con bò, 2 con trâu và 13 con lợn.

Địa phương đã tiến hành phun thuốc khử độc tại các điểm xuất hiện dịch, lập chốt phòng dịch, tiêm thuốc phòng bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn...

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast