Tọa đàm kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/4, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958- 29/5/2014).

Giám đốc Sở Xây dựng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác
Giám đốc Sở Xây dựng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác

Suốt chặng đường 56 năm xây dựng và phát triển, ngành Xây dựng luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những ngành mũi nhọn, lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với sự phát triển chung, ngành Xây dựng Hà Tĩnh đã có những bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng của tỉnh nhà trong quá trình hội nhập; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như kiến trúc, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng…

Ngành Xây dựng luôn là ngành mũi nhọn, lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ảnh: Quốc Khánh
Ngành Xây dựng luôn là ngành mũi nhọn, lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ảnh: Quốc Khánh

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, ngành Xây dựng Hà Tĩnh vinh dự được nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc, Huân chương Lao động hạng Nhì và các danh hiệu cao quý khác do Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh trao tặng.

Trong buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về quy hoạch và quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chỉ giới giao thông, quy hoạch đô thị… nhằm tiếp tục góp phần phấn đấu đưa ngành Xây dựng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast