Top 10 ngân hàng lớn nhất thế giới dựa theo tổng tài sản

S&P Global Market Intelligence vừa công bố bảng xếp hạng các ngân hàng lớn nhất thế giới dựa theo tổng giá trị tài sản sở hữu tính đến ngày 31/12/2015.

Bốn trong số 10 ngân hàng nhất thế giới thuộc về Trung Quốc, trong khi Mỹ góp mặt trong bảng xếp hạng của S&P chỉ với 2 đại diện.

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (CIBC), với tổng giá trị tài sản sở hữu 3,42 nghìn tỷ USD, một lần nữa dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay. Các Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc - CCB (2,83 nghìn tỷ USD); Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc - ABC (2,74 nghìn tỷ USD); Ngân hàng Trung Quốc - BoC (2,59 nghìn tỷ USD) lần lượt giữ các vị trí 2, 3, 4 trong bảng xếp hạng.

Dưới đây là bảng xếp hạng cụ tể 10 ngân hàng lớn nhất thế giới dựa theo tổng tài sản sở hữu của S&P:

top 10 ngan hang lon nhat the gioi dua theo tong tai san

Vị trí thứ 10: Ngân hàng Credit Agricole, Pháp, với 1,84 nghìn tỷ USD. (Ảnh: CNBC)

top 10 ngan hang lon nhat the gioi dua theo tong tai san

Vị trí thứ 9: Ngân hàng Bank of America, Mỹ, với 2,14 nghìn tỷ USD. (Ảnh: Internet)

top 10 ngan hang lon nhat the gioi dua theo tong tai san

Vị trí thứ 8: Ngân hàng BNP Paribas, Pháp, với 2,16 nghìn tỷ USD. (Ảnh: Getty Images)

top 10 ngan hang lon nhat the gioi dua theo tong tai san

Vị trí thứ 7: Ngân hàng JPMorgan Chase, Mỹ, với 2,35 nghìn tỷ USD. (Ảnh: Internet)

top 10 ngan hang lon nhat the gioi dua theo tong tai san

Vị trí thứ 6: Ngân hàng HSBC Holdings, Anh, với 2,41 nghìn tỷ USD. (Ảnh: Internet)

top 10 ngan hang lon nhat the gioi dua theo tong tai san

Vị trí thứ 5: Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Nhật Bản, với 2,46 nghìn tỷ USD. (Ảnh: ibtimes)

top 10 ngan hang lon nhat the gioi dua theo tong tai san

Vị trí thứ 4: Ngân hàng Trung Quốc, Trung Quốc, với 2,59 nghìn tỷ USD. (Ảnh: SCMP)

top 10 ngan hang lon nhat the gioi dua theo tong tai san

Vị trí thứ 3: Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Trung Quốc, với 2,74 nghìn tỷ USD. (Ảnh: IC)

top 10 ngan hang lon nhat the gioi dua theo tong tai san

Vị trí thứ 2: Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Trung Quốc, với 2,83 nghìn tỷ USD. (Ảnh: internet)

top 10 ngan hang lon nhat the gioi dua theo tong tai san

Vị trí thứ nhất: Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Trung Quốc, với 3,42 nghìn tỷ USD. (Ảnh: Internet)

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Chinadaily.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast