Xử lý các vấn đề đặt ra ngay đầu năm để thu ngân sách đạt kết quả cao

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện – Trưởng Đoàn giám sát số 1 chủ trì cuộc họp tổng kết công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát thu ngân sách trên địa bàn các huyện: Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang và thị xã Hồng Lĩnh.

Xử lý các vấn đề đặt ra ngay đầu năm để thu ngân sách đạt kết quả cao ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành liên quan cùng với chính quyền địa phương, góp phần đưa công tác thu nộp ngân sách vượt mức kế hoạch giao.

Đoàn công tác số 1 tập trung chỉ đạo các địa phương: Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang và thị xã Hồng Lĩnh thực hiện công tác thu nộp ngân sách vào những tháng cuối năm 2014 và đã mang lại hiệu quả cao, hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao. Điển hình là huyện Thạch Hà đạt 231% kế hoạch, Vũ Quang đạt 150% kế hoạch.

Xử lý các vấn đề đặt ra ngay đầu năm để thu ngân sách đạt kết quả cao ảnh 2

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hổ: Các cấp, ngành cần phối hợp tích cực hơn nữa để công tác thu ngân sách năm 2015 đạt kết quả cao.

Đạt được kết quả đó là nhờ các thành viên của đoàn cùng với chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt, thực hiện tốt công tác rà soát kỹ các doanh nghiệp có số nộp thấp so với kế hoạch giao. Các tổ đã tiến hành giám sát tại 237 đơn vị, đến nay số cam kết đã nộp 14.500 triệu đồng/16.720 triệu đồng...

Xử lý các vấn đề đặt ra ngay đầu năm để thu ngân sách đạt kết quả cao ảnh 3

Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Nguyễn Văn Việt: Tỉnh cần có giải pháp để tăng thu phí đường bộ trên địa bàn huyện trong năm 2015

Ngoài ra, đoàn còn động viên một số doanh nghiệp nộp trước 110 tỷ đồng của năm 2015 như: Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn nộp 30 tỷ đồng, Công ty CP TM – DV Nga Sơn nộp 64 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Sơn nộp hơn 12 tỷ đồng....

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành liên quan cùng với chính quyền địa phương, góp phần đưa công tác thu nộp ngân sách vượt mức kế hoạch giao.

Thời gian tới, Đoàn giám sát số 1 và các địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, huy động tổng lực để đạt và vượt kế hoạch đề ra của năm 2015. Theo đó, cần tập trung xử lý những vấn đề đặt ra ngay từ đầu về quy hoạch, phê duyệt về giá, đấu giá đất....; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch các khoản thu đến các đối tượng nộp thuế trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast