Xuân sang trên bến cảng

Trong làn mưa xuân giăng mờ, bến cảng Vũng Áng ngày ra quân đầu xuân hối hả, nhộn nhịp với hàng trăm xe tải cở lớn chở hàng vào, ra đổ hàng lên băng chuyền để chuyển lên những chiếc tàu tải trọng 4-5 vạn tấn đang “ăn hàng” tại các cầu cảng. Chuyến hàng đầu năm đang chuẩn bị rời bến cảng, khởi đầu cho một năm nhiều quyết tâm về những thành quả mới của Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào.

Tàu HOKUETSU FUTURE, quốc tịch Panama có tải trọng gần 50.000 tấn "xông đất, ăn hàng" tại cảng Vũng Áng trong những ngày đầu xuân

Tàu HOKUETSU FUTURE, quốc tịch Panama có tải trọng gần 50.000 tấn "xông đất, ăn hàng" tại cảng Vũng Áng trong những ngày đầu xuân

Đúng 15h, ngày 13-2 (mồng 4 Tết), tại cầu cảng số 2 (cảng Vũng Áng), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ấn nút khởi động băng chuyền xếp dỡ hàng, mở đầu cho lễ xuất quân xếp dỡ hàng của Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào. Sau thời khắc đó, băng chuyền xếp dỡ hàng, hàng chục chiếc xe tải lớn của công ty CP vận tải đa phương thức Quảng Bình chất đầy gỗ băm dăm tiến đến băng chuyền đỗ hàng. Từ băng chuyền, gỗ băm dăm được chuyển thẳng xuống tàu.

Để vận chuyển 40.000 tấn hàng từ nhà máy đến bãi tập kết ở cảng, anh Lưu Văn Hoàng - lái xe Công ty CP vận tải đa phương thức (Quảng Bình) và 25 lái xe khác của công ty đã có mặt tại cảng Vũng Áng từ ngày mồng 2 Tết để làm việc. Trên cầu cảng, một số công nhân đang điều khiển những chiếc xe chuyên dụng làm vệ sinh đảm bảo khu vực cảng luôn sạch sẽ.

Ông Dương Thế Cường – Giám đốc Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào cho biết, trong chuyến hàng đầu xuân, Công ty thực hiện việc bốc xếp 40.000 tấn gỗ băm dăm lên tàu HOKUETSU FUTURE, quốc tịch Panama. Đây là nguồn hàng của công ty Vijachip VA xuất sang Nhât Bản đã được thực hiện bốc xếp qua cảng Vũng Áng từ nhiều năm qua. Ngay sau khi tàu cập bến, Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào đã phối hợp với chủ hàng, chủ tàu, công ty hoa tiêu và các cơ quan chức năng giải quyết nhanh các thủ tục để nhanh chóng bốc xếp hàng lên tàu. Trong 5 ngày, Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào sẽ bốc xếp xong 40.000 tấn hàng lên tàu, “giải phóng” tàu nhanh.

“Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần và năng lực của CBCNV Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào và các ngành liên quan trong việc làm các thủ tục xuất nhập cảnh, hoa tiêu, xếp dỡ hàng hóa qua nhiều lần cập cảng “ăn hàng” tại đây. Vũng Áng sẽ là điểm đến hợp tác lâu dài với nhiều chủ tàu, chủ hàng trong khu vực và quốc tế” - Ông Hate - Thuyền trưởng tàu HOKUETSU FUTURE nói.

Đầu năm 2013, tàu SH GRACE, quốc tịch PANAMA tải trọng 30 nghìn tấn đã cập cảng Vũng Áng để nhận 27 nghìn tấn hàng quặng sắt quá cảnh từ Lào xuất sang nước thứ 3.

Đầu năm 2013, tàu SH GRACE, quốc tịch PANAMA tải trọng 30 nghìn tấn đã cập cảng Vũng Áng để nhận 27 nghìn tấn hàng quặng sắt quá cảnh từ Lào xuất sang nước thứ 3.

Cách đó không xa, tại cầu cảng số 1, điều độ hiện trường Lương Văn Tình đang chỉ đạo qua bộ đàm hướng dẫn các lái xe và các công nhân xếp 2.000 tấn hàng gỗ dăm của chủ hàng Công ty TNHH Thanh Thành Đạt xuống tàu Minh Tuấn 25 và dỡ than cám xuống tàu Tân Bình 24. Anh Tình cho biết, để “giải phóng” tàu nhanh nhất, đến chiều 28 Tết anh em công nhân mới nghỉ và ngay từ ngày mồng 2 Tết đã đi làm.

Tại bãi số 1, điều độ hiện trường Nguyễn Tuấn Anh cũng đang tất bật chỉ đạo dỡ hàng nghìn tấn hàng quặng sắt quá cảnh của Lào từ 65 chiếc xe tải xuống cầu cảng số 1, chuẩn bị cho chuyến xuất hàng tiếp theo. Đây là nguồn hàng của các công ty khai khoáng nước ngoài khai thác tại Lào và xuất qua cảng Vũng Áng sang nước thứ 3.

Năm 2012, đã có 2 chuyến hàng xuất qua cảng Vũng Áng một cách nhanh chóng, thuận lợi, được các chủ hàng, chủ tàu đánh giá cao. Đặc biệt, đầu năm 2013, tàu SH GRACE, quốc tịch PANAMA tải trọng 30 nghìn tấn đã vào cập cảng Vũng Áng để nhận 27 nghìn tấn hàng quặng sắt quá cảnh đầu tiên của chủ hàng là Công ty Khai khoáng Hao Han (Trung Quốc) xuất sang nước thứ 3. Dự kiến trong năm 2013, hàng quặng sắt quá cảnh của Công ty khai khoáng Hao Han sẽ xuất qua cảng Vũng Áng khoảng 300 đến 400 nghìn tấn.

Những mã hàng băm dăm đầu xuân được đổ vào băng chuyền vận chuyển lên tàu

Những mã hàng băm dăm đầu xuân được đổ vào băng chuyền vận chuyển lên tàu

Ông Dương Thế Cường cho biết thêm: “Để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2013, ngay từ quí đầu, Công ty CP cảng Vũng Áng Việt-Lào triển khai đồng bộ các giải pháp như: xác định công tác thị trường là trọng tâm, xuyên suốt; tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện quản trị doanh nghiệp phù hợp xu thế hội nhập; áp dụng công nghệ xếp dỡ tiên tiến, phát huy các giá trị đề tài sáng kiến tạo năng suất lao động cao, bảo đảm an toàn chung trên tất cả các lĩnh vực SXKD. Các giải pháp đó đã phát huy hiệu quả. Ngay trong tháng 1/2013 đã có 330.793 tấn hàng hóa thông qua cảng, đạt 184% kế hoạch; doanh thu 14.300 triệu đồng. Dự kiến trong tháng 2/2013, lượng hàng thông qua hai cảng đạt trên 200.000 tấn. Công ty đang tập trung nỗ lực tối đa để giải phóng tàu nhanh nhất, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thi đua do Tổng công ty phát động”.

Chia tay CBCNV Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào với lời chúc Vũng Áng sớm trở thành cụm cảng cotenner xứng tầm khu vực và quốc tế. Trong niềm vui của ngày đầu xuân, mọi người hòa cùng niềm vui trong nhịp điệu: Khi xuân sang trên bến cảng/ Đàn hải âu tung cánh bay rợp trời/ Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng / Những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi /Những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast