20 công ty người lao động Mỹ mong được làm việc nhất

(Baohatinh.vn) - “Ngày nay người ta muốn làm việc ở những đâu?” là câu hỏi được mạng xã hội chuyên biệt về nghề nghiệp LinkedIn trả lời trong báo cáo về các công ty năm 2017 của mình.

Sử dụng dữ liệu thu thập từ trang việc làm với hơn 500 triệu thành viên của mình, LinkedIn đã xếp hạng 50 công ty mà người lao động Mỹ mong muốn được làm việc tại đó nhất.

Dưới đây là 20 công ty nằm ở top đầu của danh sách:

1. Alphabet

20 cong ty nguoi lao dong my mong duoc lam viec nhat

(Ảnh: Getty Images)

Alphabet, công ty mẹ của Google, là một “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ. Alphabet có trụ sở ở Mountain View, California với số lượng nhân viên toàn cầu là 72.000 người.

2. Amazon

Được sáng lập bởi Jeff Bezos vào năm 1994, Amazon là nhà bán lẻ trực tuyến có trụ sở ở Seattle, Washington. Số lượng nhân viên toàn cầu của Amazon hiện tại là 341.400 người.

3. Facebook

20 cong ty nguoi lao dong my mong duoc lam viec nhat

(Ảnh: Getty Images)

Được thành lập vào năm 2004, Facebook là một dịch vụ mạng xã hội có trụ sở ở Menlo Park, California. Số lượng nhân viên toàn cầu của Facebook hiện tại là 17.000 người.

4. Salesforce

Salesforce có trụ sở ở San Francisco, California và chủ yếu tập trung vào công nghệ điện toán đám mây. Số lượng nhân viên toàn cầu của Salesforce là 25.000 người.

5. Uber

Có trụ sở ở San Francisco, California, Uber là một công ty dịch vụ vận tải. Số lượng nhân viên toàn cầu của Uber là 12.000 người.

6. Tesla

Tesla có trụ sở ở Palo Alto, California với số lượng nhân viên toàn cầu là 30.000 người.

7. Apple

20 cong ty nguoi lao dong my mong duoc lam viec nhat

(Ảnh: Stringer)

Có trụ sở ở Cupertino, California, Apple là công ty công nghệ lớn nhất thế giới về doanh thu. Số lượng nhân viên toàn cầu của Apple là 110.000 người.

8. Time Warner

Là một tập đoàn giải trí và truyền thông đại chúng, Time Warner được thành lập vào năm 1990 và có trụ sở ở New York City. Số lượng nhân viên toàn cầu của Time Warner hiện tại là 25.000 người.

9. Walt Disney Company

Được thành lập vào năm 1923, Walt Disney Company có trụ sở ở Burbank, California. Đây là tập đoàn truyền thông đại chúng lớn thứ hai trên thế giới. Số lượng nhân viên toàn cầu của Walt Disney hiện tại là 195.000 người.

10. Comcast NBCUniversal

Tập đoàn truyền thông Comcast NBCUniversal có trụ sở tại 30 Rockefeller Plaza ở New York City, New York. Số lượng nhân viên toàn cầu của tập đoàn này hiện tại là 160.000 người.

11. Airbnb

Được thành lập vào năm 2008 và có trụ sở ở San Francisco, Airbnb là công ty chuyên về dịch vụ khách sạn trực tuyến. Số lượng nhân viên toàn cầu của công ty này hiện tại là 2.000 người.

12. Netflix

20 cong ty nguoi lao dong my mong duoc lam viec nhat

(Ảnh: Reuters)

Được thành lập vào năm 1997 ở Scotts Valley, California, Netflix là môt công ty giải trí. Số lượng nhân viên toàn cầu của Netflix hiện tại là 3.200 người.

13. McKinsey & Co.

Có trụ sở ở New York City, hãng tư vấn quản lý toàn cầu này chuyên về cả các phân tích định tính và định lượng. Số lượng nhân viên toàn cầu của hãng này hiện là 25.000 người.

14. Dell Technologies

Có trụ sở ở Round Rock, Texas, Dell phát triển, bán và hỗ trợ các máy tính cá nhân. Hiện số lượng nhân viên toàn cầu của Dell là 145.000 người.

15. Workday

Được thành lập vào năm 2005, Workday là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính có trụ sở ở Pleasanton, California. Số lượng nhân viên toàn cầu của công ty này hiện tại là 6.600 người.

16. Under Armour

Công ty trang phục thể thao Under Armour có trụ sở ở Baltimore, Maryland. Số lượng nhân viên toàn cầu của hãng này hiện tại là 14.000 người.

17. Twitter

20 cong ty nguoi lao dong my mong duoc lam viec nhat

(Ảnh: Getty Images)

Mạng xã hội Twitter được thành lập năm 2006. Đến nay, tổng số lượng nhân viên toàn cầu của Twitter là 3.500 người.

18. CBRE

Có trụ sở ở Los Angeles, California, CBRE là một công ty bất động sản thương mại. Số lượng nhân viên toàn cầu của hãng này hiện tại là 75.000 người.

19. Visa

Visa là một công ty dịch vụ tài chính được thành lập vào năm 1958 dưới tên BankAmericard. Hiện tại, số lượng nhân viên trên toàn cầu của Visa là 14.000 người.

20. JPMorgan Chase & Co.

20 cong ty nguoi lao dong my mong duoc lam viec nhat

(Ảnh: Reuters)

JPMorgan Chase & Co. là ngân hàng lớn thứ 6 thế giới xét theo tổng tài sản. Tổng số lượng nhân viên trên toàn cầu của ngân hàng này là 240.000 người.

20 cong ty nguoi lao dong my mong duoc lam viec nhat

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Business Insider.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast