Chủ động đề phòng hoàn lưu bão số 9

Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa to, gió lớn, làm tốc mái hàng trăm nhà dân, nhiều héc-ta hoa màu, các tuyến đường liên thôn, liên xã và công trình thuỷ lợi bị hư hại nặng. Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả bão lụt và chủ động ứng phó với hoàn lưu bão...

Nhà bà Nguyễn Thị Phê (75 tuổi) - vợ liệt sĩ ở xã Kỳ Ninh bị tốc mái hoàn toàn.
Nhà bà Nguyễn Thị Phê (75 tuổi) - vợ liệt sĩ ở xã Kỳ Ninh bị tốc mái hoàn toàn.

Theo thống kê của BCH phòng chống lụt bão Kỳ Anh, bão số 9 đã làm tốc mái 18 ngôi nhà, 32 ngôi nhà bị ngập; sạt lở 25 ngàn m3 đất đá các tuyến đường liên thôn, liên xã, 1.400 m3 các hồ, đập chứa nước, 5 ngàn m3 các tuyến kênh mương nội đồng; làm hỏng 17 cầu cống, đổ gãy 3 cột điện hạ thế; hư hại 10ha lạc thu đông, 140ha rau màu các loại. Ước tính ban đầu thiệt hại do bão số 9 gây ra khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi bão tan, chính quyền địa phương huy động các lực lượng sửa chữa các nhà dân bị tốc mái, những công trình bị hư hại, phong quang đường sá, làm vệ sinh môi trường sớm ổn định cuộc sống người dân.

Ban chỉ huy PCBL huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các phương án đề phòng lũ lớn do hoàn lưu bão đang gây mưa to trên địa bàn.

Toàn huyện Hương Sơn bị ngập 320 ha ngô đông, 130 ha lúa mùa, 60 ha rau màu các loại; cầu Trục Vạc ở xã Sơn Kim 1 bị xói nghiêng; vỡ 250 mét mương; 4 nhà bị ngập sâu; 1 nhà và 4 phòng học bị tốc mái... Sông Ngàn Phố bị sạt lở nhiều đoạn... Tổng thiệt hại của huyện Hương Sơn ước tính trên 3 tỷ đồng.

Hiện tại, huyện Hương Sơn đang tổ chức khắc phục thiệt hại; hướng dẫn nhân dân khắc phục diện tích hoa màu bị ngập lụt; đồng thời chỉ đạo các địa phương kiểm soát, tuyên truyền, tránh những thiệt hại về người do chủ quan sau bão. Huyện có phương án hỗ trợ 100% giống cho nhân dân khôi phục diện tích ngô.

Thống kê ban đầu, huyện Lộc Hà bị sạt lở 216m đê; sập và hư hỏng 15 cầu cống nhỏ; 15km kênh mương, 1.500m đường bê tông và đường nhựa với tổng khối lượng trên 30 nghìn m3 bị cuối trôi; 129ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng; 85 ha NTTS bị ngập; nhà dân và quán hàng bị sập, hư hỏng 25 cái; biển xâm thực chiều dài 1,7km, rộng 200 mét với tổng diện tích xâm thực 34 ha. Ước tính ban đầu tổng giá trị thiệt hại 15 tỷ đồng.

250 người đi sơ tán đã trở về nhà an toàn. Huyện giao các địa phương khẩn trương phối hợp cùng ngành điện tổ chức khắc phục các sự cố; các tuyến đê bị sạt lở, lực lượng “4 tại chỗ” đã khắc phục cơ bản ổn định; các nhà dân bị sập, tốc mái cũng đã được khắc phục xong.

Từ trưa 30/9, ở Lộc Hà xuất hiện mưa và gió to hơn lúc cơn bão chưa vào bờ. Huyện đang tập trung lực lượng sẵn sàng đối phó với hoàn lưu bão, đề phòng những diễn biến xấu có thể xay ra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast