Dịch cúm gia cầm đã lan ra 6 tỉnh

Mặc dù đã được chỉ đạo khẩn trương dập tắt và triển khai các giải pháp chủ động phòng chống, nhưng đến 9-2 Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) xác nhận dịch cúm gia cầm đã lây lan ra 6 tỉnh gồm: Cà Mau, Hà Tĩnh, Điện Biên, Sóc Trăng, Kon Tum và Quảng Trị. Trong đó, riêng tại Hà Tĩnh, dịch cúm gia cầm không ngừng lây lan diện rộng. Từ ngày 15-1 đến nay, dịch đã xảy ra tại 9 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Hà Tĩnh gồm Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh. Tổng số gia cầm mắc dịch là 3.573 con (chủ yếu là vịt), chính quyền địa phương buộc phải tổ chức tiêu hủy 14.126 con.

Trước tình hình trên, hôm qua (9-2), Bộ NN-PTNT đã ban hành công điện khẩn số 06/CĐ-BNN-TY gửi các địa phương yêu cầu khẩn trương ngăn chặn dịch cúm gia cầm trước và sau Tết Canh Dần, kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán, giết mổ gia cầm trong dịp tết, không để dịch lây lan thêm nữa.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast