Hội thảo quốc tế “Chương trình bảo tồn các loài thú móng guốc đặc hữu và trường hợp đặc biệt là Sao La”

Trong hai ngày 16 và 17-3, Trường ĐH Vinh, Trường Đại học Cambridge và Trung tâm bảo tồn Darwin (Vương quốc Anh) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Chương trình bảo tồn các loài thú móng guốc đặc hữu và trường hợp đặc biệt là Sao La” tại Đại học Vinh.

Tham dự hội thảo có GS.TS Ligen Leader Villiams - Giám đốc Đại học Cambridge, GS.TS Douglas Mac Millan - Trưởng đại diện nhóm đa dạng sinh học Quỹ Darwin, PSG-TS Nguyễn Ngọc Hợi - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, đại diện các Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, hàng trăm nhà khoa học thuộc các tổ chức quốc tế và trường Đại học Vinh.

Hội thảo quốc tế “Chương trình bảo tồn các loài thú móng guốc đặc hữu và trường hợp đặc biệt là Sao La” ảnh 1

Sao La - loài thú quý được phát hiện và bảo tồn tại Vườn QG Vũ Quang (Hà Tĩnh) - Ảnh: Internet.

Ngày 16-3, có 20 báo cáo khoa học được trình bày tại Hội thảo; ngày 17-3, các thành viên thảo luận tại nhóm. Hội thảo đã mô tả lại một số loài móng guốc đặc hữu, chủ yếu là Sao La, xác định địa bàn phân bố, sinh sống của Sao La và đề ra một số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học đặc biệt là Sao La.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast