Kỳ Anh có 54 trường hợp không được cư trú ở nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Cục Quản lý xuất nhập cảnh cùng Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức truyền thông cộng đồng tại xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh) nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách xuất nhập cảnh; các rủi ro của hoạt động xuất cảnh và di cư trái phép.

Kỳ Anh có 54 trường hợp không được cư trú ở nước ngoài

Đông đảo người dân xã Kỳ Xuân tham gia buổi truyền thông cộng đồng

Đông đảo bà con nhân dân xã Kỳ Xuân đã được đại diện của các tổ chức, đơn vị thông tin tình hình chung về xuất nhập cảnh ở nước ta cũng như trên địa bàn Hà Tĩnh, trong đó nhấn mạnh về việc xuất nhập cảnh trái phép.

Theo đó, chỉ tính trong năm 2017 đến nay, huyện Kỳ Anh có 54 trường hợp bị phía nước ngoài không cho cư trú, đẩy đuổi về nước.

Kỳ Anh có 54 trường hợp không được cư trú ở nước ngoài

Nhiều bạn trẻ nghiên cứu các tài liệu để lựa chọn cho mình một nơi đi xuất khẩu lao động an toàn

Ngoài ra, bà con còn được nghe về những rủi ro, hệ lụy của di cư và lao động trái phép như: thường phải làm công việc nặng nhọc, ở trong điều kiện tồi tàn; không được hưởng trợ cấp thôi việc khi bị sa thải, không được bảo hiểm y tế khi bệnh tật hay đau ốm, không được bảo hiểm khi rủi ro, tai nạn; không được pháp luật nước sở tại bảo vệ, kể cả khi bị chủ sử dụng ngược đãi, không trả lương,…

Người dân còn được giới thiệu các kênh di cư anh toàn; nhận tài liệu về những điều cần biết khi có dự định đi làm việc tại Thái Lan, Đức, Ả-Rập Xê-út, Nhật Bản,…

Tại đây, người dân cũng được khuyến cáo đừng bao giờ di cư trái phép sang Úc bằng tàu thuyền, bởi chắc chắn sẽ nguy hiểm và buộc quay trở lại.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast