Kỷ niệm 15 năm thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Chiều 27-5, Liên Hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh (LHH) tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập và sơ kết hoạt động 5 tháng đầu năm. Dự lễ kỉ niệm có Ts. Trần Việt Hùng- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Thạch; Trưởng Ban Dân vận Trần Thị Kim Hoa; Trưởng Ban Tuyên giáo Đặng Quốc Vinh và đại diện lãnh đạo một số ban Đảng, các sở, ban, ngành, huyện, thị.

Sau 15 năm thành lập, LHH tỉnh Hà Tĩnh hiện có 30 hội thành viên với 16.000 trí thức, trong đó 10.000 người có trình độ cử nhân, 325 thạc sĩ và 28 tiến sĩ. Trí thức có mặt hầu hết trong các lĩnh vực, đảm trách những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. LHH và các hội thành viên đã nghiên cứu và thực hiện thành công nhiều chương trình, dự án, đề tài phát triển kinh tế xã hội với kinh phí hàng tỷ đồng. Điển hình như: Dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn”; “xây dựng mô hình làng sinh thái, phát triển bền vững trên vùng đất cát hoang hóa ven biển” tại xã Thạch Văn (Thạch Hà); “Cộng đồng tham gia cải tạo vùng đất nhiễm mặn” tại xã Thạch Sơn (Thạch Hà)…

Đặc biệt, năm 2010 LHH đã tham mưu cho BTV TU tổ chức thành công 2 cuộc hội thảo lớn tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, lấy ý kiến cán bộ cao cấp, các nhà khoa học và danh nhân tiêu biểu là người Hà Tĩnh đóng góp vào dự thảo báo cáo Chính trị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ VI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010-2015.

Thời gian tới, LHH và các hội thành viên vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trí thức, củng cố tổ chức; phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các địa phương trong hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức, ứng dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất và đời sống…

TS. Trần Việt Hùng phát biểu đánh giá cao vai trò, hiệu quả hoạt động của LHH tỉnh Hà Tĩnh qua 15 năm xây dựng đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức, có nhiều cách làm sáng tạo, đa dạng hoá hình thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng trí tuệ đội ngũ trí thức, triển khai mạnh mẽ các hoạt động KH&CN, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương, xứng đáng là tổ chức chính trị-xã hội, ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức Hà Tĩnh.. Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ LHH bằng nhiều hình thức cụ thể nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động .

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast