Nước lũ tiếp tục cô lập 7 xã Vũ Quang

Trận mưa lớn đêm 31-9 và ngày 1 – 10 khiến 7 xã thuộc huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) chìm trong biển nước và chịu nhiều thiệt hại. Đến ngày 3 – 10, còn 7 xã: Hương Thọ, Đức Liên, Đức Giang, Hương Minh, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Ân Phú nước vẫn chưa rút và cô lập nhiều hộ dân.

Tính đến ngày 3.10, Vũ Quang có 6.500 hộ dân bị cô lập, 4 trường học, 2 trạm y tế, 1.140 nhà, 20km đường giao thông bị ngập trong nước lũ, 5 cầu tạm bị lũ cuốn trôi, 3 đập, 1 cầu bị sạt lở, hư hại gần 300ha hoa màu. Hiện lưu lượng nước trên sông vẫn còn cao do nước từ Hương Khê đổ về, nhiều đoạn như xã Cửa Rào, Đức Bồng nước chảy xiết và nhiều xoáy nước rất nguy hiểm. Ông Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, cho biết: Ngoài 2 xã Đức Giang và Đức Bồng thuộc dự án Actionnaid được hỗ trợ 50 triệu đồng, 5 xã còn lại đến nay chưa nhận được sự hỗ trợ nào lớn. Huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng xuống tận từng nhà dân hỗ trợ khắc phục sau lũ, cấp phát 200kg Cloramin và 10 cơ số thuốc (Sở Y tế Hà Tĩnh hỗ trợ) xử lý vệ sinh môi trường và dịch bệnh. Anh Hoàng Công Hải – xóm Hợp Phát (Đức Giang), cho biết, sau 3 ngày bị ngập sâu, đến nay 95% hộ dân trong xóm vẫn bị cô lập hoàn toàn. Sở GD – ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các trường học các xã vùng ngập lụt cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch học bù hợp lý.
Tính đến ngày 3.10, Vũ Quang có 6.500 hộ dân bị cô lập, 4 trường học, 2 trạm y tế, 1.140 nhà, 20km đường giao thông bị ngập trong nước lũ, 5 cầu tạm bị lũ cuốn trôi, 3 đập, 1 cầu bị sạt lở, hư hại gần 300ha hoa màu. Hiện lưu lượng nước trên sông vẫn còn cao do nước từ Hương Khê đổ về, nhiều đoạn như xã Cửa Rào, Đức Bồng nước chảy xiết và nhiều xoáy nước rất nguy hiểm. Ông Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, cho biết: Ngoài 2 xã Đức Giang và Đức Bồng thuộc dự án Actionnaid được hỗ trợ 50 triệu đồng, 5 xã còn lại đến nay chưa nhận được sự hỗ trợ nào lớn. Huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng xuống tận từng nhà dân hỗ trợ khắc phục sau lũ, cấp phát 200kg Cloramin và 10 cơ số thuốc (Sở Y tế Hà Tĩnh hỗ trợ) xử lý vệ sinh môi trường và dịch bệnh. Anh Hoàng Công Hải – xóm Hợp Phát (Đức Giang), cho biết, sau 3 ngày bị ngập sâu, đến nay 95% hộ dân trong xóm vẫn bị cô lập hoàn toàn. Sở GD – ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các trường học các xã vùng ngập lụt cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch học bù hợp lý.
Tính đến ngày 3.10, Vũ Quang có 6.500 hộ dân bị cô lập, 4 trường học, 2 trạm y tế, 1.140 nhà, 20km đường giao thông bị ngập trong nước lũ, 5 cầu tạm bị lũ cuốn trôi, 3 đập, 1 cầu bị sạt lở, hư hại gần 300ha hoa màu. Hiện lưu lượng nước trên sông vẫn còn cao do nước từ Hương Khê đổ về, nhiều đoạn như xã Cửa Rào, Đức Bồng nước chảy xiết và nhiều xoáy nước rất nguy hiểm.
Tính đến ngày 3.10, Vũ Quang có 6.500 hộ dân bị cô lập, 4 trường học, 2 trạm y tế, 1.140 nhà, 20km đường giao thông bị ngập trong nước lũ, 5 cầu tạm bị lũ cuốn trôi, 3 đập, 1 cầu bị sạt lở, hư hại gần 300ha hoa màu. Hiện lưu lượng nước trên sông vẫn còn cao do nước từ Hương Khê đổ về, nhiều đoạn như xã Cửa Rào, Đức Bồng nước chảy xiết và nhiều xoáy nước rất nguy hiểm. Ông Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, cho biết: Ngoài 2 xã Đức Giang và Đức Bồng thuộc dự án Actionnaid được hỗ trợ 50 triệu đồng, 5 xã còn lại đến nay chưa nhận được sự hỗ trợ nào lớn. Huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng xuống tận từng nhà dân hỗ trợ khắc phục sau lũ, cấp phát 200kg Cloramin và 10 cơ số thuốc (Sở Y tế Hà Tĩnh hỗ trợ) xử lý vệ sinh môi trường và dịch bệnh. Anh Hoàng Công Hải – xóm Hợp Phát (Đức Giang), cho biết, sau 3 ngày bị ngập sâu, đến nay 95% hộ dân trong xóm vẫn bị cô lập hoàn toàn. Sở GD – ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các trường học các xã vùng ngập lụt cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch học bù hợp lý.
Ông Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, cho biết: Ngoài 2 xã Đức Giang và Đức Bồng thuộc dự án Actionnaid được hỗ trợ 50 triệu đồng, 5 xã còn lại đến nay chưa nhận được sự hỗ trợ nào lớn. Huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng xuống tận từng nhà dân hỗ trợ khắc phục sau lũ, cấp phát 200kg Cloramin và 10 cơ số thuốc (Sở Y tế Hà Tĩnh hỗ trợ) xử lý vệ sinh môi trường và dịch bệnh.
Tính đến ngày 3.10, Vũ Quang có 6.500 hộ dân bị cô lập, 4 trường học, 2 trạm y tế, 1.140 nhà, 20km đường giao thông bị ngập trong nước lũ, 5 cầu tạm bị lũ cuốn trôi, 3 đập, 1 cầu bị sạt lở, hư hại gần 300ha hoa màu. Hiện lưu lượng nước trên sông vẫn còn cao do nước từ Hương Khê đổ về, nhiều đoạn như xã Cửa Rào, Đức Bồng nước chảy xiết và nhiều xoáy nước rất nguy hiểm. Ông Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, cho biết: Ngoài 2 xã Đức Giang và Đức Bồng thuộc dự án Actionnaid được hỗ trợ 50 triệu đồng, 5 xã còn lại đến nay chưa nhận được sự hỗ trợ nào lớn. Huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng xuống tận từng nhà dân hỗ trợ khắc phục sau lũ, cấp phát 200kg Cloramin và 10 cơ số thuốc (Sở Y tế Hà Tĩnh hỗ trợ) xử lý vệ sinh môi trường và dịch bệnh. Anh Hoàng Công Hải – xóm Hợp Phát (Đức Giang), cho biết, sau 3 ngày bị ngập sâu, đến nay 95% hộ dân trong xóm vẫn bị cô lập hoàn toàn. Sở GD – ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các trường học các xã vùng ngập lụt cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch học bù hợp lý.
Tính đến ngày 3.10, Vũ Quang có 6.500 hộ dân bị cô lập, 4 trường học, 2 trạm y tế, 1.140 nhà, 20km đường giao thông bị ngập trong nước lũ, 5 cầu tạm bị lũ cuốn trôi, 3 đập, 1 cầu bị sạt lở, hư hại gần 300ha hoa màu. Hiện lưu lượng nước trên sông vẫn còn cao do nước từ Hương Khê đổ về, nhiều đoạn như xã Cửa Rào, Đức Bồng nước chảy xiết và nhiều xoáy nước rất nguy hiểm. Ông Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, cho biết: Ngoài 2 xã Đức Giang và Đức Bồng thuộc dự án Actionnaid được hỗ trợ 50 triệu đồng, 5 xã còn lại đến nay chưa nhận được sự hỗ trợ nào lớn. Huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng xuống tận từng nhà dân hỗ trợ khắc phục sau lũ, cấp phát 200kg Cloramin và 10 cơ số thuốc (Sở Y tế Hà Tĩnh hỗ trợ) xử lý vệ sinh môi trường và dịch bệnh. Anh Hoàng Công Hải – xóm Hợp Phát (Đức Giang), cho biết, sau 3 ngày bị ngập sâu, đến nay 95% hộ dân trong xóm vẫn bị cô lập hoàn toàn. Sở GD – ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các trường học các xã vùng ngập lụt cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch học bù hợp lý.

Anh Hoàng Công Hải – xóm Hợp Phát (Đức Giang), cho biết, sau 3 ngày bị ngập sâu, đến nay 95% hộ dân trong xóm vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Sở GD – ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các trường học các xã vùng ngập lụt cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch học bù hợp lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast