Toàn tỉnh gặt được 50% diện tích lúa hè thu

Vụ hè thu năm nay tỉnh ta gieo cấy 40.206 ha lúa với các loại giống ngắn ngày chủ lực: TH3-3, PC6, HT1, Khang dân 18, VTNA1... Đến nay, toàn tỉnh đã gặt được 50% diện tích trên.

Được mùa
Được mùa

Mặc dù thời vụ bị chậm do ảnh hưởng của vụ Đông xuân kéo theo (vụ đông xuân bị chậm gần 1 tháng do rét đậm kéo dài, kéo theo vụ hè thu cũng bị chậm thời vụ - PV) nhưng sau khi gieo cấy, nhờ thời tiết thuận lợi cộng với sự chăm sóc tốt của bà con nông dân nên lúa sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao. Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, năng suất bình quân vụ hè thu này ước đạt 45 tạ/ha; sản lượng ước đạt gần 19 vạn tấn. Mặc dù tỉnh chỉ đạo đến 25/9 phải cơ bnar thu hoạch xong hè thu nhưng do mấy ngày gần đây liên tục mưa lớn nên tiến độ gặt bị chậm.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã gặt được 20.000 ha, đạt gần 50% diện tích. Một số huyện gặt đạt tỷ lệ cao là Đức Thọ, gần 70%; hương Sơn trên 60%...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast