Top 10 doanh nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam

Thống kê đến ngày 18/12, ba người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nắm giữ một lượng cổ phiếu trị giá hơn 27.260 tỷ đồng - tổng tài sản này bỏ xa những người còn lại.

Một năm đầy biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam (ảnh: Hữu Nghị).

Hiện ông Đặng Thành Tâm đang nắm giữ 67,5 triệu cổ phiếu KBC, 60 triệu cổ phiếu SQC, gần 16 triệu cổ phiếu SGT và 12 triệu cổ phiếu ITA. Tính theo giá đóng cửa ngày 18/12/2009 thì lượng cổ phiếu này có giá trị thị trường xấp xỉ 9.663 tỷ đồng.

Việc ông Tâm trở lại vị trí dẫn đầu là do cổ phiếu SQC đã chào sàn với giá khá cao, đạt 81.000 đồng. Cổ phiếu này tiếp tục tăng trần trong phiên hôm nay lên 86.600 đồng. Hôm nay 18/12, KBC cũng có phiên giao dịch đầu tiên tại HoSE với giá đóng cửa là 56.000 đồng.

Ba doanh nghiệp đã niêm yết là KinhBac City (KBC), Saigontel (SGT), Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC) là những thành viên trực thuộc Tập đoàn đầu tư Sài Gòn (SGI) do ông Tâm làm chủ tịch.

SGI cũng dự định đưa 2 ngân hàng Western Bank và Navibank lên niêm yết trong thời gian tới. Ông Tâm đã từng là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán năm 2007 trước khi xuống vị trí thứ 3 vào năm 2008.

Người giàu nhất thị trường chứng khoán năm 2008, ông Đoàn Nguyên Đức, hiện đứng vị trí thứ hai.

Hơn 146,6 triệu cổ phiếu HAG của ông Đức hiện có giá trị thị trường là 9.240 tỷ đồng. So với thời điểm cuối năm 2008, lượng cổ phiếu của ông Đức đã tăng 50% giá trị, tương ứng tăng hơn 3.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Vượng đứng vị trí thứ 3 với 85 triệu cổ phiếu VIC và 20 triệu cổ phiếu VPL, tương đương giá trị 8.363 tỷ đồng. Sắp tới, ông Vượng sẽ chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu VPL để thực hiện góp vốn bằng cổ phiếu vào CTCP Truyền thông CK B.H.T.

Ba vị trí dẫn đầu Top 10 cũng là 3 người có giá trị tài sản áp đảo so với những người phía sau. Tổng giá trị cổ phiếu của 3 người này đạt hơn 27.260 tỷ đồng, giá trị cổ phiếu của 7 người còn lại chỉ có gần 10.300 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, đứng vị trí thứ 4 với 2.624 tỷ đồng.

So với xếp hạng cuối năm 2008, ngoại trừ sự thay đổi vị trí thì danh sách 4 người giàu nhất không có sự khác biệt.

Trong năm 2009, ông Tâm có thêm 60 triệu cổ phiếu SQC, ông Vượng thực hiện quyền mua cổ phiếu VIC. Còn ông Đức và ông Long không có hoạt động làm gia tăng lượng cổ phiếu của mình (không tính việc nhận cổ phiếu thưởng).

Đứng thứ 5 trong danh sách, đồng thời là người phụ nữ giàu nhất trên thị trường chứng khoán là bà Nguyễn Thị Kim Xuân với 2.100 tỷ đồng. Trong năm 2009, bà Xuân đã thực hiện mua vào một lượng lớn cổ phiếu KBC và SGT.

Hai vị trí đứng sau bà Xuân cũng là 2 phụ nữ là bà Đặng Thị Hoàng Phượng - em gái ông Đặng Thành Tâm - cũng sở hữu cả 4 cổ phiếu ITA, SQC, KBC và SGT trị giá 1.340 tỷ đồng và bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng - có tổng giá trị cổ phiếu 1.211 tỷ đồng.

Còn 3 người có giá trị tài sản khoảng 1.000 tỷ đồng là ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen (1.013 tỷ đồng), bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch CTCP Vĩnh Hoàn (1.006 tỷ đồng) và ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI (998 tỷ đồng).

Như vậy top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay vẫn là những “gương mặt cũ” so với năm 2008.

Trong năm 2009, cùng với việc có thêm một số doanh nghiệp lớn niêm yết thì danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán cũng có thêm một số nhân vật mới như: ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch CTCP Hùng Vương (945 tỷ đồng); bà Nguyễn Hoàng Yến (Thành viên HĐQT Masan Group) và ông Hồ Hùng Anh (Phó Chủ tịch HĐQT Masan Group đồng thời là Chủ tịch HĐQT của ngân hàng Techcombank) cùng có 795 tỷ đồng.

(Ghi chú: Số liệu tính đến ngày 18/12)

Nguồn: Dantri.com

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast