"Vượt nắng" trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong cái nắng nóng mùa hè "như thiêu như đốt", những công nhân xây dựng vẫn miệt mài, tận tụy làm việc để hoàn thành Dự án thí điểm nhà ở xã hội đầu tiên của Hà Tĩnh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đúng tiến độ.

Video: Công nhân xây dựng làm việc dưới trời nắng nóng để kịp tiến độ xây dựng

Nhiều ngày nay, trên công trường, cái nóng từ các khối bê tông, cốt thép càng làm không khí thêm ngột ngạt. Nhưng, chỉ huy trưởng công trường Nguyễn Trung Tiến, gần 140 công nhân vẫn đang "vượt nắng" làm việc trên các khu vực thi công để đáp ứng tiến độ được giao.

“Vượt nắng” trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

Bác Nguyễn Văn Nam chia sẻ: “Nắng nóng như thế này thường làm giảm sức lao động do mất nước, mệt mỏi nên anh em công nhân sẽ làm sớm hơn thường ngày để trưa có thể về sớm tránh nắng mà vẫn đảm bảo được tiến độ thi công”.

“Vượt nắng” trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

Tại công trường, tất cả mọi người đều được trang bị thêm khẩu trang, găng tay chuyên dụng... để giảm sự tiếp xúc của cơ thể với cái nắng bỏng rát. Được biết, vào mùa hè, công nhân xây dựng hầu hết đều ra công trường từ 6h sáng đến khoảng 11h sẽ nghỉ trưa, ca chiều bắt đầu từ 15h để có thể tránh bớt cái nóng hầm hập lúc đầu giờ chiều.

“Vượt nắng” trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

Trời nóng ran như "đổ lửa" nhưng các công nhân không thể rời vị trí, bỏ nhiệm vụ của mình nhằm khẩn trương thi công để đảm bảo vào quý II năm 2019, dự án thí điểm nhà ở xã hội đầu tiên của Hà Tĩnh sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng.

“Vượt nắng” trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

Được biết, khu nhà ở xã hội có diện tích hơn 9.000 m2 với 6 toà nhà cao 11 tầng, tổng cộng gần 1.000 căn hộ với cơ cấu hộ đa dạng từ 51 - 77 m2; khu nhà ở thương mại có diện tích hơn 7.000 m2; bên cạnh đó còn có khu cảnh quan, khu vui chơi, thể dục, thể thao có diện tích hơn 10.000 m2. Ngoài ra, còn có đủ các tiện ích đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của cuộc sống hiện đại như: phòng tập thể thao, trường mẫu giáo, siêu thị mini, phòng sinh hoạt cộng đồng…

“Vượt nắng” trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

Hiện tại, khó khăn nhất đối với các công nhân xây dựng chính là làm việc trên các phần công trình đang làm phần dầm, sàn, mái… bởi việc di chuyển bị hạn chế rất nhiều, hơi nóng từ các khối sắt, thép càng làm cơ thể bị "đốt" nhiệt.

“Vượt nắng” trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

Tiến độ thi công không thể chậm trễ, nhiều lao động nữ cũng cố gắng làm việc dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè trên công trường. Khẩu trang bịt kín mặt, ngoài mũ bảo vệ của công trường. các chị còn đội thêm nón để chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt.

“Vượt nắng” trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

Đến thời điểm này, toà nhà A đang gấp rút hoàn thành cốt thép sàn tầng 9 và xây thô tầng 4; nhà B tiến hành thi công cốt thép tầng 11; nhà C đang rải thép tầng 9. Vì thời tiết nắng nóng nên từ 10 - 12 ngày sẽ đổ bê tông 1 sàn, kết hợp với bảo dưỡng công trình để tránh những vấn đề từ không tốt từ thời tiết ảnh hưởng đến chất lượng… Tất cả công nhân đều đang cố gắng để dự kiến đến ngày 31/7/2018 sẽ xây xong bê tông phần thô của công trình.

“Vượt nắng” trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

Dưới những khu nhà đã gần xây xong, công nhân lao động tìm cho mình một chỗ mát mẻ lấy lại sức lao động để tiếp tục thực hiện công việc. Những phút giây như thế này càng trở nên rất quý giá đối với các anh, các chị...

“Vượt nắng” trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

Anh Viết – một công nhân uốn đai thép chia sẻ: “Công trường toàn bê tông, cốt thép lại ít có bóng râm, bàn tay uốn đai thép cũng đen sạm, bỏng rát vì nắng. Nhưng không phải vì khó khăn như thế mà chúng tôi làm việc qua loa, thiếu tập trung làm ảnh hưởng đến chất lượng của cả công trình được”.

“Vượt nắng” trên công trường nhà ở xã hội đầu tiên Hà Tĩnh

Giữa cái nắng nơi “chảo lửa”, trên công dự án thí điểm nhà ở xã hội đầu tiên ở Hà Tĩnh, các công nhân đang cố gắng hết sức để đảm bảo tiến độ, sớm đưa công trình đi vào sử dụng. Mỗi người một công việc riêng nhưng đâu đó vẫn ánh lên những nụ cười lạc quan, tin yêu vào cuộc sống.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast