Lính trinh sát cơ giới nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

(Baohatinh.vn) - Lực lượng trinh sát cơ giới của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh luôn tích cực huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng trinh sát huấn luyện thành thục các nội dung khó để nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Là lực lượng phải luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ A2 và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác nên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong Đại đội Trinh sát cơ giới (thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) phải chú trọng đến công tác huấn luyện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quản lý kỷ luật, chú trọng công tác huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu. Đặc biệt, các nội dung huấn luyện chuyên ngành tăng thiết giáp như vũ khí, thông tin và chiến thuật đã được tập trung cao, đạt kết quả tốt, thực hành nhuần nhuyễn.

Nhằm nâng cao năng lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hằng năm, đại đội này đã tổ chức thực hiện huấn luyện nghiêm túc 2 giai đoạn (cơ bản và nâng cao) về các nội dung như: xạ kích, thực hành bắn các bài trên xe thiết giáp, thay lốp xe ban ngày và ban đêm; thực hành liên lạc trong điều kiện bình thường và có chế áp điện tử; thực hiện chiến thuật tăng thiết giáp giải toả, đánh chiếm, chốt giữ mục tiêu... Ngoài ra, đại đội cũng thường xuyên tổ chức thực hành thao tác kỹ thuật lái xe, rèn luyện sức khỏe và điều chỉnh tác phong giúp bộ đội làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị, cơ động nhanh theo các phương án chiến đấu.

Huấn luyện kíp xe thực hành động tác sử dụng vũ khí hiệu quả, lên xuống xe an toàn.

Thượng uý Đào Duy Tùng - nhân viên lái xe Đại đội Trinh sát cơ giới chia sẻ: "Được huấn luyện chặt chẽ về chiến thuật, hiệp đồng cơ động chiến đấu nên chúng tôi đã nắm chắc, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và trong trạng thái SSCĐ cao. Vì yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong tình hình mới, anh em luôn động viên nhau nâng cao khả năng vận hành huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng tâm thế, phương tiện, vũ khí để thực hiện nhiệm vụ”.

Thượng uý Nguyễn Yên Trường - Đại đội phó Đại đội Trinh sát cơ giới cho biết: “Chúng tôi luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm. Cùng với các nội dung quân sự chung, chúng tôi cũng tập trung huấn luyện nhuần nhuyễn các nội dung chuyên ngành tăng, thiết giáp và thực hành huấn luyện sử dụng các loại vũ khí được biên chế với 100% quân số tham gia. Vì vậy, tất cả CBCS đều được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tác chiến, tác phong chỉ huy, khả năng SSCĐ, có thể nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Thượng uý Nguyễn Yên Trường - Đại đội phó Đại đội Trinh sát cơ giới huấn luyện tính năng tác dụng súng Đại liên BKMS 7, 62mm

Để nâng cao hiệu quả, khả năng SSCĐ, Đại đội Trinh sát cơ giới cũng đã tập trung làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị, vũ khí, phương tiện được trang cấp. Hằng ngày, nhất là “Ngày kỹ thuật” (thứ 6 hàng tuần), tất cả CBCS trong đơn vị đều tham gia kiểm tra, bão dưỡng vũ khí, trang bị trên xe thiết giáp và chi tiết các bộ phận kỹ thuật của xe. Đặc biệt, toàn đơn vị đã lan tỏa Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” để quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp, nhất là trong mùa mưa gió, không khí ẩm ướt.

Thiếu uý Trần Hậu Kiên - nhân viên vũ khí của Đại đội Trinh sát cơ giới cho biết: “Với tinh thần “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, hằng tuần chúng tôi đều duy trì việc nổ máy và bảo dưỡng thường xuyên, hằng tháng tổ chức chạy kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe. Sau mỗi lần huấn luyện, chúng tôi lại tập trung vệ sinh xe và vũ khí, trang bị kỹ thuật trước khi đưa vào cất giữ. Qua hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa này góp phần tạo điều kiện cho CBCS nắm chắc và làm chủ vũ khí, trang thiết bị, nâng cao khả năng khai thác vận hành, huấn luyện SSCĐ”.

Lực lượng thiết giáp sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Trần Xuân Cường - Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới khẳng định: “Chúng tôi luôn bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và công tác đảm bảo hậu cần, sẵn sàng trang bị vũ khí cùng các vấn đề khác để nâng cao trình độ, khả năng tác chiến và tinh thần SSCĐ của CBCS. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng luôn quan tâm chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng, xây dựng đơn vị vững mạnh mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự – quốc phòng trong tình hình mới”.

Chủ đề Vũ khí quân đội Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói