40 thí sinh trong quân đội tranh tài giảng dạy chính trị

(Baohatinh.vn) - Hội thi nhằm góp phần bồi dưỡng, phát triển và hoàn thiện nhân cách, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh.

Sáng 30/3, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

40 thí sinh trong quân đội tranh tài giảng dạy chính trị

Đại biểu tham dự hội thi.

Tham dự hội thi có 40 thí sinh là các đồng chí chính trị viên hoặc chính trị viên phó ban CHQS 13 huyện, thị xã, thành phố; Phó Chủ nhiệm Trung đoàn 841; các chính trị viên, chính trị viên phó ban CHQS xã, phường, thị trấn, ban CHQS tự vệ cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh.

40 thí sinh trong quân đội tranh tài giảng dạy chính trị

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại các cơ quan, đơn vị; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy và cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị.

Hội thi nhằm góp phần bồi dưỡng, phát triển và hoàn thiện nhân cách, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sỹ trong LLVT.

40 thí sinh trong quân đội tranh tài giảng dạy chính trị

Các thí sinh thực hiện phần thi kiến thức.

Ngay sau phần khai mạc, các thí sinh bước vào thực hiện các phần thi. Trong thời gian 1 ngày, các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: kiến thức, soạn bài giảng, slide trình chiếu và thi thực hành bài giảng.

40 thí sinh trong quân đội tranh tài giảng dạy chính trị

Thí sinh thực hiện phần thi soạn bài giảng, slide trình chiếu.

Nội dung bài thi tập trung vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu và của tỉnh từ năm 2019 đến nay; quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, nắm bắt và định hướng dư luận; công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác quản lý kỷ luật...

Quá trình diễn ra hội thi, nhiều thí sinh đã khẳng định được trình độ, năng lực của mình trong quá trình soạn bài giảng, thể hiện có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu sâu về các nội dung gắn sát với tình hình thực tiễn cơ sở.

40 thí sinh trong quân đội tranh tài giảng dạy chính trị

Đại biểu tham quan mô hình giáo dục trực quan của các đơn vị.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast