60 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (7/5), tại TP. Vinh (Nghệ An), Ban liên lạc cựu chiến binh, cựu quân nhân hải quân khu vực Nghệ Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955- 7/5/2015).

60 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng ảnh 1

Tại buổi lễ, gần 500 cựu chiến binh, cựu quân nhân đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng hải quân trong 60 năm qua. Theo đó, trước yêu cầu bức thiết của việc quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo miền Bắc, chấp hành Nghị quyết của Tổng Quân ủy, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 7-5-1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay.

60 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng ảnh 2

Việc ra đời Cục Phòng thủ bờ bể có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, mở đầu cho thời kỳ xây dựng và phát triển của Quân chủng, gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn - làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trong đó, không thể không kể đến công cuộc giải phóng và bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân chủng đã chủ động bố trí lực lượng của các đơn vị 125,126 cùng với một bộ phận đơn vị thuộc quân khu 5 tiến công giải phóng các đảo Song Tử tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa. Trong những năm 1987 – 1990, đã kiên trì đấu tranh, tổ chức đóng giữ bảo vệ thêm 17 đảo bãi cạn đưa tổng số đảo lên 21 với 33 điểm đóng quân ở Trường Sa, cùng hàng chục cuộc đấu tranh khác, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975, đem độc lập, tự do cho nước nhà.

Bên cạnh đó, Quân chủng còn thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc tế cao cả như: tham gia chiến đấu giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt; đào tạo, huấn luyện, giúp đỡ hàng nghìn cán bộ, sỹ quan, nhân viên kỹ thuật Hải quân Campuchia và thủy quân Lào tại các trường sỹ quan hải quân…

60 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng ảnh 4

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” cho các hội viên cựu binh, cựu quân nhân

Ngày nay, nhiệm vụ của Hải quân nhân dân Việt Nam càng nặng nề hơn, vừa khai thác làm giàu tài nguyên biển vừa hoàn thành sứ mệnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương, gìn giữ hòa bình. Hải quân đã có đủ thành phần lực lượng của 5 binh chủng chiến đấu là tàu mặt nước, tàu ngầm; không quân hải quân; pháo binh tên lửa bờ; hải quân đánh bộ; đặc công nước và lực lượng phục vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật... sẽ là đội quân hùng mạnh góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

60 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng ảnh 5
60 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng ảnh 6

Trao quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ và sổ tiết kiệm cho thân nhân các liệt sỹ hải quân

Cũng tại lễ kỉ niệm, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” cho 186 hội viên cựu binh, cựu quân nhân; trao tặng 15 phần quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An cũng trao tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho thân nhân các liệt sỹ hải quân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast