Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tô thắm truyền thống anh hùng

(Baohatinh.vn) - Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng biên phòng cả nước, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh nhà.

Kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2017)

bo doi bien phong ha tinh to tham truyen thong anh hung

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (lúc còn là Trưởng ban Kinh tế Trung ương) đến thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh

Những ngày đầu thành lập với biết bao khó khăn, quân số, cơ sở vật chất thiếu thốn, doanh trại chưa có, phải ở nhờ nhà dân, bám trụ trên nhiều địa bàn phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ còn hạn chế, lại phải đương đầu với nhiều thủ đoạn thâm độc của kẻ địch. Song, với ý chí và quyết tâm cao, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vừa xây dựng, vừa chiến đấu, từng bước trưởng thành về mọi mặt, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh.

bo doi bien phong ha tinh to tham truyen thong anh hung

Trên đường tuần tra biên giới

Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, ngày nay, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 58 năm qua, đơn vị đã 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Các đồn biên phòng: 176 (Đèo Ngang), 571 (Trại Trụ, nay là Đồn Biên phòng Phú Gia), 575 (Bản Giàng), 563 (Cầu Treo), Đại tá Võ Hồng Tuyên - nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và Thượng tướng Võ Trọng Việt - nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, nay là Chủ nhiệm Ủy ban QPAN Quốc hội được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng trên 1.000 huân, huy chương các loại.

bo doi bien phong ha tinh to tham truyen thong anh hung

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay) phối hợp tuần tra song phương đoạn biên từ cột mốc số 476

Những năm gần đây, tình hình trên hai tuyến biên giới tỉnh nhà có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển Việt Nam năm 2014 và sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung năm 2016 do Công ty Formosa gây ra… đã tác động trực tiếp đến an ninh chính trị - TTATXH ở biên giới, vùng biển. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu; nội bộ đoàn kết, thống nhất; quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, các lực lượng, thực hiện tốt chức năng nòng cốt chuyên trách trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới và củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới, vùng biển.

bo doi bien phong ha tinh to tham truyen thong anh hung

Các chiến sĩ BĐBP hướng dẫn, tham gia cùng bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre (Hương Khê) gói bánh chưng đón tết.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BĐBP tỉnh đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trang bị, phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động rộng, nhưng cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, yên tâm tư tưởng, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia diễn tập đạt kết quả cao, được Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cấp, ngành đánh giá cao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tuần tra, kiểm soát hơn 600 đợt với hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Riêng năm 2016, BĐBP tỉnh đã đấu tranh thắng lợi 27 chuyên án, vụ án, bắt giữ 43 đối tượng; thu 95 bánh heroin; hơn 36 ngàn viên và 110g ma túy tổng hợp; hơn 65 kg cần sa; 17 kg thuốc nổ, 6 súng quân dụng.

Những năm gần đây, BĐBP đã huy động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng. Đặc biệt, sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 và sự cố môi trường biển, đơn vị đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an ninh trật tự ở khu kinh tế, không để xảy ra điểm nóng.

bo doi bien phong ha tinh to tham truyen thong anh hung

Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh trao hỗ trợ xã Thạch Khê (Thạch Hà) 500 triệu đồng để xây dựng NTM.

Trong xây dựng nông thôn mới, BĐBP đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, được UBND tỉnh và các cấp, ngành đánh giá cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án bảo tồn và phát triển dân tộc Chứt ở bản Rào Tre; tích cực tham gia các dự án mở đường lên biên giới, đường tuần tra biên giới, củng cố cơ sở chính trị ở các địa bàn biên giới, bờ biển, nhất là địa bàn vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc. Các phong trào xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau trên cát, chế biến hải sản, kết nghĩa tuyến rừng - tuyến biển… thường xuyên được củng cố, nhân rộng và phát huy hiệu quả.

Với những thành tích trên, 5 năm liên tục, BĐBP Hà Tĩnh được Bộ Quốc phòng công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”; từ năm 2013-2015, được Chính phủ tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; được Tỉnh ủy tặng cờ 5 năm (2011-2015) “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Năm 2016, đơn vị được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng của các cấp, ngành, trung ương và địa phương thuộc 2 nhà nước Việt Nam, Lào.

Ngày nay, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhưng biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, đồng thời là nơi tiền tiêu, “cửa ngõ”, “phên dậu”, là địa bàn xung yếu mà kẻ địch thường xuyên tập trung phá hoại. Do vậy, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển trong tình hình hiện nay hết sức nặng nề. Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast