Cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo vệ bầu cử

(Baohatinh.vn) - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch 122/KH-CAT về mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

cao diem dau tranh phong chong toi pham bao ve bau cu

Công an Hà Tĩnh ra quân cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm

Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kịch động phá rối an ninh; phản bác các hoạt động xuyên tạc chống phá cuộc bầu cử.

Tập trung lực lượng đấu trạnh mạnh với các đường dây, ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, tội phạm do nước ngoài gây ra; tội phạm hình sự  hoạt động theo băng, ổ nhóm, có tổ chức; đối tượng có tiền án, tiền sự lưu manh, côn đồ hung hãn, sử dụng vũ khí “nóng” gây án nghiêm trọng; đối tượng hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm giết người, chống người thi hành công vụ, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp xe máy và trộm cắp tài sản trong nhà dân; đối tượng ý gây thương tích, tượng truy nã đặc biệt và đặc biệt nguy hiểm…

Đấu tranh triệt xóa các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, các tụ điểm buôn bán lẻ, sử dụng ma túy ở các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke; tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm trong triển khai các dự án, các hoạt động lợi dụng hình thức kinh doanh đa cấp; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với tội các đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là lĩnh vực về VSATTP, xử lý rác thải, chất thải, phòng ngừa lây lan dịch bệnh; các vi phạm trong khai thác và bảo về rừng; các tụ điểm cờ bạc, mại dâm hoạt động liên huyện, liên tỉnh; các hành vi vi phạm về TTATGT, PCCN, các vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sử dụng các loại pháo, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Bố trí lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào những giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm, thường trực sẳn sáng chiến đấu, không để đột xuất bất ngờ xẩy ra.

Công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh và đề án của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2020”… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng chống tội phạm;

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời tăng cường phối hợp giữa công an các đơn vị, địa phương với các lực lượng chức năng, các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn, phục vụ tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast