Chất lượng là mệnh lệnh!

(Baohatinh.vn) - Chương trình đào tạo cán bộ quân sự ban CHQS xã, phường, thị trấn tại Trường Quân sự tỉnh đã bước sang khóa thứ 5 (tổng số 338 học viên) với chất lượng ngày càng được nâng cao. Học viên ra trường đều phát huy tốt vai trò tại địa phương, không ít người trở thành cán bộ lãnh đạo cấp xã, phường, thị trấn…

Đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn:

“Tiểu đội 4, Trung đội 2 chuẩn bị…”. Mệnh lệnh vang lên giữa trời tháng 7 như đanh hơn, vang hơn bởi nắng và nóng. Tất cả lao nhanh về phía trước, nơi mấy khẩu cối và súng 12,7 mm đang nghếch nòng lên trời… Người nào người nấy lưng áo đẫm mồ hôi, anh “lao” đạn, anh nheo ngắm…, trông thuần thục lắm! Thì ra, hôm nay, các học viên trong toàn tiểu đội đang thực hành kỹ thuật pháo cối và súng máy phòng không 12 ly 7.

Học viên tập bắn súng máy phòng không 12 ly 7.
Học viên tập bắn súng máy phòng không 12 ly 7.

Học viên Nguyễn Phi Tuấn, trong giờ giải lao, tâm sự: Anh thấy rồi đó, vất vả nhưng các đồng chí trong Ban huấn luyện và học viên đều tập luyện nghiêm túc, có như thế mới nắm chắc được bài tập. Các học viên đã xác định rõ trách nhiệm của mình bởi họ là những người trong quy hoạch cán bộ chuyên trách quân sự có đủ tiêu chuẩn mới được tham gia khóa đào tạo để trở thành chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, phường, thị trấn…

Theo Đại tá Đoàn Ngọc Tiến - Chính ủy Trường Quân sự tỉnh, để học viên tốt nghiệp đạt trình độ trung cấp quân sự cơ sở, trình độ chuyên môn quân sự tương đương với sỹ quan dự bị cấp phân đội, đảm nhiệm được chức vụ chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn và có phẩm chất chính trị, sức khỏe, khả năng phát triển lên các cương vị lãnh đạo cao hơn..., nhà trường luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục toàn diện và đây cũng chính là mệnh lệnh để mọi người như một, thống nhất hành động… Để đạt được mục tiêu trên, trước hết, trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Theo đó, thực hiện nghiêm quy trình soạn thảo thông qua giáo án, bài giảng; thường xuyên tổ chức thao

giảng, hội thao, hội thi để giáo viên có điều kiện, môi trường thi đua, trao đổi kinh nghiệm; tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy; quan tâm đưa cán bộ, giáo viên đi thực tế tại cơ sở, nhất là trong mùa huấn luyện quân sự tại huyện, thị, thành phố; thường xuyên động viên, khuyến khích tinh thần tự học, rèn luyện để hoàn thiện mình… Được biết, bằng cách làm này, nhiều cán bộ, giáo viên đã trưởng thành, phát triển tốt trên cương vị cao hơn của trường. Thiếu tá Bùi Văn Vinh - Trưởng ban Tham mưu đào tạo, hay Thiếu tá - thạc sỹ Bùi Tuấn Dũng… là những ví dụ điển hình.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo viên, học viên của Trường Quân sự tỉnh nói chung, học viên là đối tượng chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn nói riêng cũng đạt chất lượng cao qua từng khóa bởi luôn nhận được sự quan tâm đúng mực từ phía nhà trường. Tiếp xúc với một số học viên, chúng tôi đều được nghe những lời đánh giá tích cực. “Không chỉ duy trì nghiêm các chế độ quy định, Trường Quân sự tỉnh luôn động viên tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện của học viên; đời sống vật chất lẫn tinh thần luôn được đảm bảo...”, một học viên cho hay.

Thượng tá, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Châu cho biết thêm: Hàng quý, nhà trường có bản nhận xét, đánh giá học viên gửi về cơ quan quân sự huyện và lãnh đạo xã có cán bộ tham gia khóa học để thực hiện cùng quản lý, nâng cao chất lượng. Cùng với việc đào tạo theo yêu cầu, phù hợp với cơ sở và năng lực, chức trách làm tham mưu chuyên sâu về công tác quốc phòng - quân sự tại địa phương, thì đây được coi là biện pháp mới cho hiệu quả tích cực…

Bằng cách làm đó, nhiều học viên hoàn thành khóa học (18 tháng tại trường) với thành tích xuất sắc như: Lương Hữu Hưng (Cẩm Sơn - Cẩm Xuyên), Nguyễn Văn Thanh (Thạch Châu - Lộc Hà)… 100% học viên ra trường đều đảm đương tốt nhiệm vụ, trong đó gần 20% học viên đảm nhiệm những vị trí chủ chốt như chủ tịch, phó chủ tịch, phó bí thư… tại nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Bàn tay đẫm mồ hôi và bụi đất thao trường của Đức, Vũ, Hùng… và nhiều học viên Trung đội 1, Trung đội 2, khóa 5 lớp chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn bắt thật chặt lúc chia tay, tôi tin rằng, họ sẽ là những học viên giỏi, trở thành cán bộ giỏi có thể đảm trách những vị trí công tác cao hơn cấp xã, phường, thị trấn…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast