Chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/11, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh. Dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh...

>> Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang dâng hương KDT Ngã ba Đồng Lộc

Chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành Công an Hà Tĩnh vui mừng đón Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về thăm, làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động của ngành trong thời gian qua. Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã tập trung quyết liệt, triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội ảnh 2

Đặc biệt, ngành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các kết luận, chỉ thị của Trung ương về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh kinh tế, an ninh xã hội.

Chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội ảnh 3

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động của ngành trong thời gian qua

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn thông tin khái quát tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội ảnh 4

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Để Hà Tĩnh tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới, tỉnh mong muốn Bộ Công an nói chung và Đại tướng Trần Đại Quang nói riêng tiếp tục quan tâm giúp đỡ lực lượng Công an Hà Tĩnh trên các mặt công tác

Để có được kết quả đó, ngoài nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an, đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Công an.

Để Hà Tĩnh tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới, tỉnh mong muốn Bộ Công an nói chung và Đại tướng Trần Đại Quang nói riêng tiếp tục quan tâm giúp đỡ lực lượng Công an Hà Tĩnh trên các mặt công tác; quan tâm củng cố, bổ sung lực lượng, thiết bị cho ngành để lực lượng tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt là tạo điều kiện để tỉnh thành lập Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Về phía tỉnh, sẽ luôn tạo mọi điều kiện để lực lượng công an thực hiện có hiệu quả các mặt công tác…

Đại tướng Trần Đại Quang vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh và lực lượng Công an Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Với hướng đi và bước đi đúng, tin rằng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội ảnh 5

Đại tướng Trần Đại Quang: Lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Đại tướng Trần Đại Quang cũng yêu cầu, trong thời gian tới, lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nâng cao chất lượng các mặt công tác, tiếp tục bám nắm địa bàn, chủ động nắm bắt, kiểm soát tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, ngành cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn đã có chuyến thực tế tiến độ triển khai các công trình dự án và kiểm tra công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội ảnh 6

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn kiểm tra thi công cầu cảng Sơn Dương Formosa...

Chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội ảnh 7
Chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội ảnh 8

... kiểm tra hệ thống lò cao Nhiệt điện Formosa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast