Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (2/1), Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác công an năm 2014; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc năm 2015. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng dự.

Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 1

Thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác ANTT; phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực, địa bàn.

Năm qua, ngành công an đã điều tra, khám phá 533 vụ, 965 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 80,2%), trong đó các vụ trọng án đạt 70/78 vụ; kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 578 vụ, 1.281 bị can.

Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 2
Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 3

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014 cho Công an Hà Tĩnh và cờ dẫn đầu các khối cho 5 đơn vị trực thuộc

Lực lượng cũng triệt phá 123 ổ nhóm, 505 đối tượng có hành vi cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối TTCC, cố ý gây thương tích… thu hồi tài sản trị giá trên 21 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 86 vụ, 98 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; 186 vụ, 34 tổ chức, 234 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; 422 vụ, 1.650 đối tượng đánh bạc; 118 vụ, 215 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy… Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không xảy ra oan sai.

Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 4

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương, ghi nhận những kết quả mà lực lượng Công an Hà Tĩnh đạt được trong năm qua

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương, ghi nhận những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, phức tạp có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh cần chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp để phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, trong đó, phải kiểm soát, quản lý chặt chẽ lao động người nước ngoài; nắm chắc các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến làm ăn, sinh sống trên địa bàn; tích cực chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại…

Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 5

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Lực lượng công an các cấp cần chủ động các phương án, liên tục triển khai các đợt truy quét phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, TT-ATGT, phòng chống cháy nổ trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi.

Lực lượng công an cũng cần xiết chặt trật tự kỷ cương, nêu cao vai trò người đứng đầu; chuẩn bị bảo vệ an toàn cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới, các sự kiện lớn chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2015. Đặc biệt, công an các địa phương cần chủ động các phương án, liên tục triển khai các đợt truy quét phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, TT-ATGT, phòng chống cháy nổ trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast