Chuẩn bị chu đáo cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tại Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 18/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập cho thị xã Hồng Lĩnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã phổ biến ý định, kế hoạch, mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập KVPT tại thị xã Hồng Lĩnh năm 2016.

chuan bi chu dao cho cuoc dien tap khu vuc phong thu tai hong linh

Thực hành đánh địch đổ bộ đường biển. (Ảnh tư liệu)

Theo đó, cuộc diễn tập sẽ được diễn ra vào cuối tháng 7/2016 theo đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ của thị xã”.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao chất lượng vận hành cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, hiệu quả thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 77 về phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; đánh giá thực chất khả năng tổ chức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của Ban CHQS và các cơ quan, phòng, ban, ngành cấp thị xã…

chuan bi chu dao cho cuoc dien tap khu vuc phong thu tai hong linh

Dân quân tổ chức thực binh đánh địch tiến công vào địa bàn. (Ảnh tư liệu)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh lưu ý: Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; cơ quan quân sự, công an nòng cốt phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chuẩn bị tốt các nội dung, tình huống cuộc diễn tập theo hướng sát với tình hình thực tế; hoàn thiện ý định cuộc diễn tập, tăng cường tổ chức công tác huấn luyện, luyện tập theo phương châm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, thiết thực; chuẩn bị chu đáo về thao trường, cơ sở vật chất, rà soát lại lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm đủ quân số cho cuộc diễn tập.

chuan bi chu dao cho cuoc dien tap khu vuc phong thu tai hong linh

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đặc biệt, cần luyện tập phân loại, tổng hợp để kịp thời điều chỉnh các hạn chế, sai sót trong công tác chỉ đạo, tổ chức trước khi cuộc diễn tập chính thức diễn ra; nắm vững mục đích, yêu cầu của công tác diễn tập, xác định phương pháp diễn tập phù hợp, thiết thực sát với tình hình thực tế ở cơ sở; công tác tổ chức điều hành phải nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, tiết kiệm, đảm bảo tính toàn diện, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị….

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast