Công an Hà Tĩnh góp phần làm nên “Vành hoa đỏ - Thiên sử vàng”

(Baohatinh.vn) - Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mãi mãi đi vào tiềm thức của nhiều thế hệ trong nước và bạn bè quốc tế. Trong chiến công chung của đất nước tại chiến dịch Điện Biên Phủ có một phần đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Hà Tĩnh trên mặt trận giữ vững ANTT, bảo vệ hậu phương, đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)

Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm
Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm

Những ngày đầu Cách mạng tháng Tám, chính quyền còn non trẻ và nhân dân ta phải đối mặt với bao bộn bề khó khăn, nhất là “giặc đói”, “giặc dốt”, giặc ngoại xâm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ nhất, Công an Hà Tĩnh đã phát động phong trào nhân dân phòng gian bảo mật, “ba không”, “ba phòng”, phong tỏa tin tức, quản lý ra vào vùng địch tạm chiếm, qua lại biên giới, bố trí trinh sát, xây dựng cơ sở bí mật ở những địa bàn trọng yếu, cửa biển, vùng an toàn khu… Qua đó, đã ngăn chặn, truy bắt nhiều tên, nhiều tổ chức gián điệp và vận động quần chúng bao vây, giám sát, chia cắt triệt phá từ trong trứng nhiều tổ chức phản động, đồng thời giữ vững ANTT, bảo vệ hậu phương, phục vụ các cuộc tiến công chiến lược, góp phần đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp xâm lược.

Tháng 4/1947, khi mặt trận Huế bị vỡ, hàng ngàn đồng bào Bình Trị Thiên tản cư ra nên vùng đất Hà Tĩnh trở nên tấp nập, bọn lưu manh, trộm cắp trà trộn khắp mọi nơi. Lúc này, Công an Hà Tĩnh vừa phải bảo vệ an toàn cơ quan, cơ xưởng, kho tàng; vừa phải giữ gìn trật tự trị an, nắm vững di biến động của các loại đối tượng và nhờ làm tốt công tác “ba không”, “ba phòng”, công tác vận động quần chúng dân nhân tham gia phong trào bảo mật phòng gian, lực lượng công an đã điều tra, khám phá, bắt tên việt gian Lâm Văn Khuê, Lương Văn Phổ là gián điệp, ngăn chặn kịp thời tổ chức phản động “Quốc gia liên hiệp”, không để cho bọn chúng hoạt động chống phá cách mạng.

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hơn 125 CCB tham gia kháng chiến chống thực Pháp tại huyện Kỳ Anh được khám và phát thuốc miễn phí cho

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hơn 125 CCB tham gia kháng chiến chống thực Pháp tại huyện Kỳ Anh được khám và phát thuốc miễn phí cho

Để bảo vệ ANTT, xây dựng Hà Tĩnh thành hậu phương vững mạnh và chi viện nhân lực, vật lực cho cuộc kháng chiến, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã cùng với quân đội, giao thông khôi phục và bảo vệ tuyến đường goòng Thanh Luyện - Đò Vàng. Theo đó, hai đầu máy BTT1 và BBT2 trong năm 1948 đã vận chuyển an toàn 449 tấn gạo, 205 tấn muối, 33.531 mét vải chi viện cho chiến trường Bình Trị Thiên. Nhờ làm tốt công tác phòng gian bảo mật và được quần chúng nhân dân giúp đỡ, Công an Hà Tĩnh đã khám phá, bắt liên tiếp nhiều tên gián điệp nguy hiểm như: Trần Nhuệ, Hồ Tấn Hiệp, Trần Trọng Tư...

Dưới sự chỉ đạo của lực lượng Công an liên khu IV, Tỉnh ủy và Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh, Công an Hà Tĩnh đã cùng một lúc đột nhập từng nhà, bắt toàn bộ bọn cầm đầu với đầy đủ tài liệu tang chứng như chương trình, điều lệ, sơ đồ chỉ điểm… xóa sổ tổ chức phản động “Đảng dân chúng liên hiệp”. Đây là tổ chức hoạt động theo phương thức gián điệp, làm tay sai cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Vụ án được đưa ra xét xử công khai, tuyên án tử hình đối với Lê Thế Cao, biệt hiệu là Duy Hiển để vạch trần tội ác của bọn chúng, nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân.

Ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát - Chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết thúc vẻ vang 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Triệu Đại - TTXVN

Ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát - Chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết thúc vẻ vang 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Triệu Đại - TTXVN

Đầu năm 1953, mặc dù địch đánh phá ác liệt gây cho nhân dân Hà Tĩnh những thiệt hại về người và của, nhưng cuộc kháng chiến ngày càng giành được nhiều thắng lợi trên nhiều mặt trận. Thời điểm này, Công an Hà Tĩnh liên tiếp điều tra, khám phá nhiều vụ án, lật tẩy âm mưu của bọn phản động lợi dụng Thiên chúa giáo, đạo Phật, bắt, đưa ra xét xử những tên cầm đầu đội lốt như: linh mục Nguyễn Sĩ Huề đã từng làm cố vấn cho huyện bộ “dân chúng liên hiệp”; phá chuyên án HL15 bắt tên Phạm Kim Huệ ở Hương Khê; phá chuyên án F2, bắt tên Tịnh Cần, Giác Hải, Bang Dinh lợi dụng đạo Phật tổ chức các hoạt động trái phép trên đất Hà Tĩnh.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Liên khu IV, Công an Hà Tĩnh lập chuyên án trinh sát lấy ký hiệu TT29, khống chế sử dụng “phái viên” của địch để tìm hiểu ý đồ của địch, câu nhử địch đưa lực lượng và phương tiện để tiêu diệt, đồng thời, thông qua bọn gián điệp biết âm mưu của chúng đối với bọn phản động nội địa để truy quét. Kết quả, Công an Hà Tĩnh bắt toàn bộ phái viên, lực lượng và phương tiện của địch, chặn đứng cái gọi là mặt trận “giải phóng Thanh Nghệ Tĩnh”. Thành công của chuyên án TT29 là chiến công vẻ vang cùng quân và dân ta hòa trong niềm vui chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ.

60 năm đã đi qua kể từ ngày chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, kết thúc cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược nhưng giá trị lịch sử và những bài học quý vẫn còn nguyên giá trị. Cùng với lực lượng công an nhân dân cả nước, Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy và nhân lên những bài học quý báu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast