Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h tại cửa khẩu Cầu Treo ngăn vượt biên trái phép

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh chủ động các phương án xử lý, ngăn dịch xâm nhập vào địa bàn qua biên giới. 

Ngày 2/5, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu đã kiểm tra công tác phòng dịch tại Hà Tĩnh.

Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h tại cửa khẩu Cầu Treo ngăn vượt biên trái phép

Thiếu tướng Hà Thọ Bình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch hai bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Kiểm tra tại các chốt kiểm dịch tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh), Thiếu tướng Hà Thọ Bình yêu cầu: Quá trình triển khai nhiệm vụ, lực lượng BĐBP phối hợp với các lực lượng tăng cường của các tỉnh Quân khu 4 duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, tuần tra theo dõi các trường hợp vượt biên trái phép.

Bố trí phù hợp các lực lượng thường trực và ứng trực tại các chốt đường mòn, những khung giờ “nóng” kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm.

Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h tại cửa khẩu Cầu Treo ngăn vượt biên trái phép

Thiếu tướng Hà Thọ Bình kiểm tra tại khu vực đường mòn cạnh cửa khẩu

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Hà Thọ Bình đánh giá cao các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh, dịch bệnh được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, vì thế các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và chính quyền địa phương trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h tại cửa khẩu Cầu Treo ngăn vượt biên trái phép

Đoàn thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ tại các chốt trọng điểm hai bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h tại cửa khẩu Cầu Treo ngăn vượt biên trái phép

Thiếu tướng Hà Thọ Bình và Đại tá Lê Hồng Nhân thăm và tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ tại chốt kiểm soát “Eo Cô Gái”.

Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h tại cửa khẩu Cầu Treo ngăn vượt biên trái phép

Đoàn kiểm tra tại Đại đội Tăng Thiết giáp Bộ CHQS Hà Tĩnh.

Cũng trong chuyên công tác này, Thiếu tướng Hà Thọ Bình đã báo động kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Tăng Thiết giáp - là đơn vị sẵn sàng làm nhiệm vụ A2 của tỉnh.

Qua kiểm tra, Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xẩy ra, nhất là trong các ngày lễ trọng đại và hướng tới cuộc bầu cử sắp tới.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast