Giữ bình yên tuyến biên giới biển phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang (đóng trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang ngày đêm chăm lo, bảo vệ tuyến biên giới biển bình yên, vững chắc.

Giữ bình yên tuyến biên giới biển phía Nam Hà Tĩnh

Đồn Biên phòng Kỳ Khang bắt tàu giã cào đánh bắt sai vùng biển quy định (tháng 1/2022).

Cách đây hơn 2 tháng, ông N.T.N. ở thôn Xuân Tiến (xã Kỳ Xuân) lén lút dùng mìn đánh cá trái phép ngoài biển và bị tử vong do sơ suất. Sau sự việc này, gần như ngày nào, lãnh đạo Đồn Biên phòng Kỳ Khang cũng cùng CBCS trong các đội nghiệp vụ xuống tận bãi biển, khu neo đậu tàu thuyền để kiểm tra, nhắc nhở bà con ngư dân.

Cùng đó, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng như: công an, quân sự tăng mật độ tuần tra, kiểm soát toàn bộ vùng bờ biển các xã: Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Kỳ Ninh và Kỳ Hà nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đánh bắt bất hợp pháp.

Giữ bình yên tuyến biên giới biển phía Nam Hà Tĩnh

CBCS Đồn Biên phòng Kỳ Khang trao đổi với đoàn viên thanh niên, cán bộ thôn về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân.

Không chỉ dịp cao điểm này mà trước việc ngư dân lén lút sử dụng chất cấm đánh bắt hải sản và tình hình ANTT trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Kỳ Khang cũng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngoài biển, 33 km đường bờ biển và các cửa lạch.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức 36 lượt tuần tra với 310 lượt CBCS tham gia, làm thủ tục xuất nhập lạch cho gần 400 lượt phương tiện với gần 3.000 lượt ngư dân, xử phạt hành chính 4 vụ với số tiền hơn 70 triệu đồng, bắt 3 tàu giã cào, tham gia cứu nạn 2 vụ/16 thuyền viên… Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm Luật Thủy sản, ngăn ngừa tình trạng tàu giã cào đánh bắt gần bờ, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả...

Giữ bình yên tuyến biên giới biển phía Nam Hà Tĩnh

Quân y Biên phòng Kỳ Khang đo thân nhiệt phục vụ phòng chống dịch COVID-19 cho ngư dân và tiểu thương tại các âu thuyền, bến cảng.

Ngư dân Nguyễn Văn Anh (xã Kỳ Hà) cho biết: “Nhờ sự vào cuộc trách nhiệm của BĐBP Kỳ Khang nên tàu giã cào đánh bắt sai vùng biển quy định đã bị đẩy đuổi, ANTT cả trên bờ lẫn dưới biển đã được đảm bảo, không còn tình trạng trộm cắp tài sản và ngư cụ, việc sử dụng chất cấm đánh bắt hải sản đã giảm nhiều. Ngoài ra, được sự hướng dẫn, động viên, giúp đỡ của BĐBP, ngư dân chúng tôi cũng đã ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật, hỗ trợ nhau khi sản xuất trên biển, chấp hành nghiêm lệnh tránh trú khi thời tiết xấu, kịp thời thông tin cho các lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên biển”.

Giữ bình yên tuyến biên giới biển phía Nam Hà Tĩnh

CBCS Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp với các lực lượng chức năng ký cam kết với người dân Kỳ Xuân về việc không đánh bắt chim di cư, không xâm hại rừng phòng hộ.

Để công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi đánh bắt hải sản trái phép hiệu quả và xây dựng tuyến biên phòng biển vững mạnh về mọi mặt, từ chỉ huy đến CBCS ở Đồn Biên phòng Kỳ Khang còn thường xuyên xuống tận thôn, đến từng nhà tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức bảo vệ biên giới, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt, CBCS biên phòng còn đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, có công với cách mạng… để lên kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ.

Giữ bình yên tuyến biên giới biển phía Nam Hà Tĩnh

CBCS Đồn Biên phòng Kỳ Khang hỗ trợ người dân Kỳ Phú di dời chuồng trại, chỉnh trang vườn hộ.

Đại úy Dương Mai Lĩnh cho biết: “Chúng tôi thường xuyên bám địa bàn, bám cơ sở để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và hỗ trợ Nhân dân. Từ đầu năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã vận động được hơn 8.500 lượt hộ ký cam kết phòng chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức 3 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 700 người; tham gia hơn 1.000 ngày công giúp các xã xây dựng NTM và cấp phát miễn phí hơn 2.000 khẩu trang, 800 lọ dung dịch diệt khuẩn, nấu 450 suất cơm cùng nhiều hoạt động chống dịch khác”.

Giữ bình yên tuyến biên giới biển phía Nam Hà Tĩnh

Đồn Biên phòng Kỳ Khang nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Hữu Hoàng (ở thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang Hồ Xuân Trính cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kỳ Khang rất biết ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của CBCS biên phòng. Các anh không quản ngại gian khổ, khó khăn, luôn sát cánh cùng cơ sở để giúp bà con cải thiện sinh kế, vươn lên hoàn cảnh; đồng thời, sẵn sàng giúp đỡ những cảnh đời khó khăn. Đặc biệt, CBCS biên phòng đã giúp đỡ hàng ngàn ngày công, hỗ trợ hiện vật và tiền mặt để cùng chung tay xây dựng NTM, phát triển KT-XH và là hạt nhân nòng cốt trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn ANTT trên địa bàn”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast