Giữ vững chủ quyền, đảm bảo trật tự an toàn xã hội các tuyến biên giới

Sáng 27/11, UBND tỉnh tổ chức sơ kết Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2014. Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt tới dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ và Thượng tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể...
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể...

5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2014, BĐBP Hà Tĩnh đã giành những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt cộng tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân trên 2 tuyến biên giới học tập, quán triệt và thực hiện có hiệu quả mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước được tăng cường. 5 năm đã tổ chức thực trên 50.000 buổi tuyên truyền, nói chuyện với gần 500.000 lượt người tham gia.

Ngoài làm tốt công tác huấn luyện, SSCĐ, PCLB – TKCN, tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố cơ sở chính trị, 5 năm qua, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội luôn được BĐBP Hà Tĩnh quan tâm và đã thực hiện thắng lợi 68 vụ/105 đối tượng vận chuyển các chất ma túy lớn, thu 203 bánh hê-rô-in, 3,2 hê-rô-in dạng bột, trên 96 kg ma túy tổng hợp, 110 bánh và gần 19 kg cần sa, 25 kg thuốc phiện, trên 53.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí, chất nổ, phương tiện khác…; giải thoát 8 nạn nhân bị lừa bán qua biên giới.

5 năm qua, trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, BĐBP tỉnh đã xây dựng được Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa 560 triệu đồng; tặng 265 sổ tiết kiệm, trị giá 87 triệu đồng; đóng góp 500 triệu đồng cho Cuộc vận động Ngày vì người nghèo; làm 515 nhà tình nghĩa và nhiều cơ sở hạ tầng khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Công tác đối ngoại nhân dân luôn được chú trọng. Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương mở rộng quan hệ với nước bạn Lào, cùng nhau phát triển KT – XH, xây dựng, củng cố QP – AN vững mạnh. 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và cấp uỷ, chính quyền, nhân dân nước bạn Lào; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biên giới, về công tác cứu trợ, tiếp đón, khám, chữa bệnh; phối hợp với các lực lượng bạn xử lý tốt các vụ việc, đấu tranh thắng lợi các vụ án, chuyên án khác nhau…

Sau các ý kiến, tham luận trình bày tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh BĐBP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ kết luận hội nghị, đánh giá cao những thành tích mà chúng ta đã đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các mặt công tác, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, phòng, chống phòng tội phạm, trong phòng chống thiên tai…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu, thời gian tới, BĐBP tỉnh cần tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế ở 2 tuyến biên giới; đảm bảo chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nước bạn Lào; tiếp tục thực hiện tốt đối ngoại nhân dân; xây dựng lực lượng BP tinh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009 – 2014.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast