Hiệp đồng, giao nhiệm vụ cho lực lượng diễn tập ứng phó siêu bão

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức hội nghị hiệp đồng, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia diễn tập ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh 2016.

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng QK4; Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh cùng dự.

hiep dong giao nhiem vu cho luc luong dien tap ung pho sieu bao

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đã trình bày một số nội dung cơ bản của dự thảo kế hoạch thực binh diễn tập ứng phó với siêu bão và công tác phối hợp, nhiệm vụ hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, cuộc diễn tập năm nay với đề mục "Phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị; tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu, lực lượng tăng cường của của bộ ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn".

Với tình huống giả định được đặt ra là: Cơn bão hình thành từ Biển Đông có sức gió mạnh cấp 14 cấp 15, giật cấp 16, 17 (tức 150 đến 183 km một giờ) đổ bộ vào các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Thanh Hóa, trong đó Hà Tĩnh nằm trong tâm bão. Theo đó, ý định diễn tập ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn dự kiến gồm ba nội dung chính: Thông tin, tuyên truyền, cảnh báo kêu gọi neo đậu tàu thuyền và di dời nhân dân; tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, người và phương tiện trên sông và trên biển; tổ chức ứng cứu sập đổ công trình, xử lý hóa chất độc hại, tổ chức tiếp nhận, cứu chữa nạn nhân.

hiep dong giao nhiem vu cho luc luong dien tap ung pho sieu bao

Ban Chỉ đạo thảo luận phương án diễn tập

Địa bàn tổ chức diễn tập trên 3 huyện: Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Khê; thời gian diễn tập khoảng cuối tháng 8/2016.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác hiệp đồng, huy động lực lượng, phương tiện, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quá trình triển khai tổ chức diễn tập…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn và Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng QK4 đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan, nhất là của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình chỉ đạo, tham mưu bổ sung các tình huống bảo đảm sát thực tế.

hiep dong giao nhiem vu cho luc luong dien tap ung pho sieu bao

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình và Thiếu tướng Đặng Trọng Quân lưu ý: Cuộc diễn tập ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tổ chức tại Hà Tĩnh năm 2016 có quy mô lớn, đặc biệt có sự tham gia, hỗ trợ lực lượng và phương tiện của các quân, binh chủng trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Vì vậy trong thời gian tới, các cơ quan liên quan nằm trong khung diễn tập cần hiệp đồng phối hợp chặt chẽ, thống nhất thời gian, địa điểm các thành phần tham gia; xây dựng chi tiết kế hoạch bao gồm hệ thống văn kiện đến khảo sát cho quá trình diễn ra phần thực binh; quán triệt nghiêm túc kế hoạch, biên chế lực lượng, phương tiện tham gia luyện tập bảo đảm chặt chẽ nghiêm túc; các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các lực lượng thực hiện nghiêm phần việc được giao, bảo đảm chuẩn bị tốt mọi mặt tổ chức thành công cuộc diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast