Hội đàm công tác bảo vệ biên giới Việt Nam – Lào

(Baohatinh.vn) - Ngày 31/8, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Nghệ An tổ chức hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào) về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai nhà nước, BĐBP Hà Tĩnh, Nghệ An và Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Bôlykhămxay đã tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới của hai quốc gia; giữ gìn và phát huy tốt mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Hội đàm công tác bảo vệ biên giới Việt Nam – Lào ảnh 1

Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Bôlykhămxay ký kết và bàn giao biên bản ghi nhớ

Theo đó, trong thời gian qua, hai bên đã trao đổi 331 tin liên quan đến các vấn đề an ninh chính trị, hoạt động của bọn phản động, trật tự xã hội, hoạt động buôn bán vận chuyển ma túy, hoạt động vượt biên, di cư trái phép…

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Bôlykhămxay phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều chuyên án, vụ án lớn, bắt và xử lý 30 vụ/62 đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hai bên đã trao đổi, cung cấp nhiều thông tin có giá trị cũng như bàn giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện.

Để phối hợp tốt hơn trong công tác quán lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, hai bên đã đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân biên giới về Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào; đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát, xuất nhập cảnh; thường xuyên trao đổi tình hình liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, kịp thời xử lý các vụ việc, không để kẻ xấu lợi dung, kích động chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị; tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc giới; phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, vượt biên trái phép...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast