Huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho bộ đội Lào

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/ 6, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho 30 cán bộ, sỹ quan thuộc tỉnh Bô-ly-khăm-xay, nước CNDCND Lào.

Huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho bộ đội Lào ảnh 1

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh trao quà động viên các học viên

Trong khoảng một tháng, các học viên sẽ được học tập một số nội dung cơ bản về công tác giáo dục chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức về âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”; trang bị kỹ năng thực hành kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật trung đội dân quân chiến đấu bảo vệ phum sóc, bản làng, kỹ thuật phóng nổ, một số phương pháp sử dụng vũ khí tự tạo, thực hành bắn súng K54, súng AK bài 1 nâng cao; cách bảo dưỡng vũ khí trang bị.

Trong quá trình tập huấn, cán bộ, sỹ quan còn được tổ chức đi tham quan, học tập ngoại khóa ở một số đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Lớp tập huấn lần này là cơ sở để vừa nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu, nhất là nhiệm vụ QS-QP, góp phần xây dựng và củng cố thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, qua đó góp phần xây dựng LLVT hai tỉnh của hai nước vững mạnh toàn diện, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội cũng như nhân dân Việt Nam – Lào.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast