Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến

Chứng kiến buổi huấn luyện chiến thuật “Mũi đặc công tiến công lực lượng khủng bố giải thoát con tin trên xe ô tô” của Đại đội Đặc công 1 (Đội chống khủng bố) - Tiểu đoàn Đặc công 31, Bộ Tham mưu Quân khu 4, chúng tôi mới hiểu được những khó khăn, vất vả và sự hiểm nguy của họ.

Tiểu đoàn Đặc công 31 - Bộ Tham mưu Quân khu 4

Tình huống giả định đặt ra: trên quốc lộ 8B, khoảng 6-8 tên khủng bố có vũ trang, bất ngờ đột nhập lên xe chở cán bộ huyện đi họp ở tỉnh, khống chế lái xe, bắt cán bộ làm con tin, đưa ra yêu sách; đồng thời bắt xe chạy ra sân bay Vinh... Nếu không đáp ứng yêu cầu, chúng sẽ cho nổ xe. Nhận được lệnh của cấp trên, ngay lập tức, Đội chống khủng bố, Tiểu đoàn Đặc công 31 triển khai lực lượng cơ động trên 3 xe ô tô, bí mật truy đuổi, tiếp cận xe lực lượng khủng bố. Lợi dụng khi qua ngã ba, xe đội chống khủng bố bất ngờ áp sát xe lực lượng khủng bố, bắn thủng lốp xe, vượt lên chặn đầu xe và triển khai bao vây. Bằng kinh nghiệm và những động tác linh hoạt, nhanh gọn, các chiến đấu viên đã đột nhập vào xe... Bị đánh bất ngờ, bọn khủng bố không kịp phản ứng. Các chiến đấu viên nhanh chóng tóm gọn những tên khủng bố, giải cứu con tin an toàn.

Đội chống khủng bố, Tiểu đoàn Đặc công 31 huấn luyện chiến thuật đề mục “Mũi đặc công tiến công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin ở nhà cao tầng”. Ảnh: Huy Cường
Đội chống khủng bố, Tiểu đoàn Đặc công 31 huấn luyện chiến thuật đề mục “Mũi đặc công tiến công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin ở nhà cao tầng”. Ảnh: Huy Cường

Đại úy Đặng Trọng Phú - Đội trưởng Đội chống khủng bố cho biết: “Đó chỉ là một trong những tình huống giả định tiêu diệt bọn khủng bố, giải thoát con tin trên xe ô tô, tàu hỏa, ở nhà hàng, khách sạn... mà đơn vị thường xuyên luyện tập. Để sát với thực tế, chiến đấu viên không chỉ tập luyện vào ban ngày mà cả ban đêm, trên mọi địa hình, thời tiết”. Còn Thiếu tá Hoàng Ngọc Thủy - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 31 chia sẻ: “Chống khủng bố là nhiệm vụ đặc biệt mang tính đặc thù cao, nên trong huấn luyện đòi hỏi chiến đấu viên không chỉ giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, sức khỏe dẻo dai mà còn đặt ra yêu cầu rất cao về bản lĩnh, tâm lý và lòng dũng cảm”.

Xác định đây là nhiệm vụ phức tạp, nguy hiểm, địa bàn hoạt động rộng (6 tỉnh thuộc Quân khu), trong khi cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; trình độ, kinh nghiệm huấn luyện của đội ngũ cán bộ còn hạn chế... nên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng khoa mục, phân đoạn từng nhóm động tác để luyện tập từ đơn giản đến phức tạp. Cán bộ phải giỏi về chuyên môn, bản lĩnh chiến đấu vững vàng, xử trí linh hoạt các tình huống... Tiểu đoàn đã động viên tinh thần tự học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ. Ngoài việc bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch, đơn vị còn tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ; trong đó, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện và động tác thực hành của từng cá nhân. Ngoài ra, đơn vị đã chủ động tìm và liên hệ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân mượn các địa điểm như: trường học, nhà cao tầng, khách sạn... để huấn luyện sát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện huấn luyện ở nhiều địa bàn, địa hình khác nhau để nâng cao tính linh hoạt cho chiến đấu viên và đồng hóa các đối tượng về trình độ kỹ chiến thuật.

Với sự nỗ lực hết mình, nhiều năm liền, Tiểu đoàn đều đạt đơn vị huấn luyện giỏi, được Quân khu, Bộ Tư lệnh binh chủng Đặc công tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Riêng Đội chống khủng bố từ năm 2009 đến nay đã 7 lần được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh binh chủng Đặc công và chủ tịch UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tặng bằng khen vì hoàn thành tốt nhiệm vụ trong diễn tập, hội thao, hội thi…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast