Hương Sơn xử lý 71 vụ việc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(Baohatinh.vn) - Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý 71 vụ, 119 đối tượng trong đợt cao điểm.

Hương Sơn xử lý 71 vụ việc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sáng 6/11, Công an Hương Sơn tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-CAT-PV01, ngày 14/7/2020 của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó, lực lượng đã phát hiện, xử lý 71 vụ việc, 119 đối tượng.

Hương Sơn xử lý 71 vụ việc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang Trần Văn Toại về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 23/10/2020

Theo đó, Công an huyện đã khởi tố 13 vụ, 41 bị can; chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 9 vụ, 15 bị can.

Cụ thể, 6 vụ, 10 bị can tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy; 1 vụ, 1 bị can vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; 1 vụ, 3 bị can trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; 1 vụ, 1 bị can chống người thi hành công vụ.

Hương Sơn xử lý 71 vụ việc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Công an huyện Hương Sơn thu hồi các loại súng, đạn, vật liệu nổ (Ảnh tư liệu)

Bên cạnh đó, Công an huyện vận động thu hồi 2 khẩu súng hơi, 27 súng tự chế, 43 bộ kích điện, 39 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 6 quả pháo, 8 kiếm tự chế.

Trong tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyên Hương Sơn phát hiện, xử lý 233 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 381 triệu đồng...

Hương Sơn xử lý 71 vụ việc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tại hội nghị, Công an huyện Hương Sơn đã triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Trong đó, tập trung hạn chế thấp nhất tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Hương Sơn xử lý 71 vụ việc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Hương Sơn xử lý 71 vụ việc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Dịp này, Công an huyện Hương Sơn đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân Công an huyện, công an xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast