Hủy nổ an toàn quả bom nặng 500 bảng

Ngày 31/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân phối hợp với Ban Công binh tiến hành hủy nổ an toàn một quả bom 500 bảng Anh còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom được hủy nổ an toàn ở thao trường bắn phía Nam đập Đồng Trạch, xã Xuân Viên
Quả bom được hủy nổ an toàn ở thao trường bắn phía Nam đập Đồng Trạch, xã Xuân Viên

Quả bom loại MK 82 (dài 1,56m, đường kính 30cm, nặng 500 bảng) được phát hiện trong lúc gia đình anh Nguyễn Quang Hưng ở khối 11, thị trấn Xuân An đào móng làm nhà. Đây là quả bom của Mỹ ném xuống còn sót lại sau chiến tranh.

Sau khi phát hiện, Ban CHQS huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Ban Công binh lập kế hoạch di chuyển bom về thao trường bắn phía Nam đập Đồng Trạch ở xã Xuân Viên và tiến hành hủy nổ an toàn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công binh Bộ CHQS Hà Tĩnh đã thực hiện tốt công tác rà phá bom mìn trên các công trình, dự án lớn của tỉnh, qua đó phát hiện trên 10 quả bom từ 250 - 750 bảng Anh và hơn 100 quả bom nhỏ, đạn cối các loại để di chuyển về thao trường hủy nổ an toàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast