Khen thưởng ban chuyên án vụ giết người, cướp taxi tại Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 18/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng cho lực lượng tham gia khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 14/1 tại thị xã Hồng Lĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dự và trao thưởng cho các lực lượng.

>> Phát hiện tài xế taxi tử vong bên đường với nhiều vết đâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo Công an Hà Tĩnh trao thưởng, tặng hoa cho các lực lượng tham gia phá án
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo Công an Hà Tĩnh trao thưởng, tặng hoa cho các lực lượng tham gia phá án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo Công an Hà Tĩnh trao thưởng, tặng hoa cho các lực lượng tham gia phá án

Theo báo cáo của lãnh đạo Công an tỉnh, vào hồi 23h45’ ngày 13/1, Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện có một người đàn ông không rõ tung tích chết trong tư thế nằm tại QL8A thuộc địa phận xã Trung Lễ (Đức Thọ), với nhiều vết thương trên người.

Lập tức, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường, xác định có nhiều dấu hiệu đây là một vụ án mạng.

Đến 0h20’ ngày 14/1, thông qua soát xét biến động, Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp nhận tin báo phát hiện một đối tượng điều khiển xe taxi Vạn Xuân BKS 37A - 148.92, khi đến phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) thì bị nổ lốp, sau đó bỏ xe lại hiện trường rồi bỏ đi mất.

Sau khi xác định người chết tại xã Trung Lễ là tài xế taxi bị bỏ lại ở phường Đậu Liêu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương phối hợp, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Đến 3h40’ ngày 14/1, tại xã Vượng Lộc (Can Lộc), lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Xuân Lĩnh (SN 1988, trú tại thôn Bình Lý, xã Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh) là đối tượng giết, cướp tài sản của tài xế taxi trên.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh nói chung, đặc biệt là Phòng PC45, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Đức Thọ, Phòng PA71, Phòng PC67 đã tham gia phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh cần bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đặc biệt những địa bàn trọng điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm…; đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trong dịp tết.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast