Khen thưởng Công an Vũ Quang phá nhanh vụ án cướp tài sản

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức biểu dương, trao thưởng cho ban chuyên án khám phá thành công vụ cướp tài sản ngày 5/4/2016 tại xã Ân Phú (Vũ Quang). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dự và trao thưởng cho tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao thưởng cho Công an huyện Vũ Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao thưởng cho Công an huyện Vũ Quang

Trước đó, vào khoảng 19h15’ngày 5/4, Công an huyện Vũ Quang nhận được tin báo tại xóm 1, xã Ân Phú xảy ra vụ 3 đối tượng dùng dao khống chế, cướp 3 ĐTDĐ, 630.000 đồng của anh Nguyễn Văn Tịnh – lái xe hãng taxi Mai Linh rồi tẩu thoát.

Ngay khi nhận thông tin, Công an huyện Vũ Quang đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra làm rõ. Đến khoảng 20h cùng ngày, các trinh sát phát hiện 3 đối tượng có nhận dạng như người bị hại trình báo tại một cửa hàng tạp hoá gần đó.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định 3 đối tượng trên vừa cướp tài sản của anh Tịnh, đồng thời tiến hành bắt giữ. Quá trình vây bắt, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả, gây thương tích cho một số cán bộ, chiến sỹ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Vũ Quang đã buộc cả 3 đối tượng phải quy hàng.

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng được xác định là: Phạm Cương Quyết (19 tuổi, trú tại xã Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An); Lê Đức Công (21 tuổi), Nguyễn Anh Dũng (19 tuổi), cùng trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh (Nghệ An). Các đối tượng khai nhận, do không có tiền để mua ma túy nên bàn bạc thuê xe taxi chở sang địa bàn khác để cướp tài sản của tài xế.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an huyện Vũ Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, bên cạnh bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh cần tuyên truyền, nhân rộng điển hình của Công an Vũ Quang trong công tác điều tra khám phá vụ án cướp tài sản vừa qua, góp phần đảm bảo bình yên cho cuộc nhân dân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast