Không để thế lực thù địch lợi dụng phá hoại trên địa bàn trọng điểm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đóng quân trên địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhưng cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (BĐBP Hà Tĩnh) luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cùng chung tay bảo vệ sự bình yên trên địa bàn...

Không để thế lực thù địch lợi dụng phá hoại trên địa bàn trọng điểm Hà Tĩnh

Tập luyện võ thuật để rèn luyện sức khỏe và phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xẩy ra...

Với quyết tâm không để xẩy ra các tình huống bị động, bất ngờ trong dịp cao điểm sắp tới, những ngày này, cán bộ, chiến sỹ ở Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đang gấp rút xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án cụ thể để sẵn sàng hành động.

Mỗi người đều đã được phân công những nhiệm vụ cụ thể và đã bắt tay vào hành động, hướng tới việc nắm chắc địa bàn, kiểm soát tốt các mục tiêu trọng điểm, theo dõi sát mọi biến động tình hình để địa bàn luôn bình yên...

Không để thế lực thù địch lợi dụng phá hoại trên địa bàn trọng điểm Hà Tĩnh

BĐBP phối hợp với lực lượng Hải quan tuần tra, kiểm soát ở khu vực cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương...

Và không chỉ có những ngày này mà dường như mọi lúc, mọi nơi, BĐBP ở Vũng Áng - Sơn Dương đều luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn đơn vị đóng quân tình hình diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định như: các thế lực thù địch lợi dụng vỏ bọc hợp tác kinh tế để chống phá, các loại tội phạm hoạt động tinh vi, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại phức tạp, các vướng mắc trong di dời tái định cư chưa giải xong và nhiều yếu tố khác.

Nhưng với chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của người chiến sỹ biên phòng, thời gian qua, chúng tôi đã quán triệt tốt các kế hoạch chiến đấu và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để giữ vững sự bình yên trên địa bàn. Vì vậy, các đối tượng phạm tội đã không có điều kiện hoạt động, ANTT được đảm bảo tốt, không để xẩy ra các vụ việc hình sự hay vi phạm pháp luật nghiêm trọng...”

Không để thế lực thù địch lợi dụng phá hoại trên địa bàn trọng điểm Hà Tĩnh

Cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy cảng Vũng Áng - Sơn Dương sơ tán người già và trẻ em ở thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi về nơi trú ẩn an toàn trong cơn bão số 4 (tháng 8/2018)...

Cùng với nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu hướng giải quyết các vấn đề về ANCT-TTATXH thì lực lượng BĐBP ở Vũng Áng - Sơn Dương cũng đã tổ chức 452 đợt/2.052 lượt cán bộ, chiến sỹ đi tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi phạm pháp và quản lý các hoạt động của người, phương tiện ra vào khu vực cảng.

Công tác đấu tranh phòng chông tội phạm cũng thu được nhiều kết quả tích cực, trong đó có một số vụ việc điển hình như: bắt giữ 3 vụ vận chuyển pháo hoa trái phép, thu giữ gần 307kg pháo hoa; bắt 2 vụ ma túy thu giữ 100g ma túy đá, 18.000 viên ma túy tổng hợp; bắt 1 vụ vận chuyển 1.000 lít dầu Diesel không có hóa đơn chứng từ; bắt 2 đối tượng chứa thuốc nổ trên tàu cá thu 5 quả mìn tự chế, 9 kíp nổ...

Không để thế lực thù địch lợi dụng phá hoại trên địa bàn trọng điểm Hà Tĩnh

Ngoài nhiệm vụ SSCĐ, cán bộ, chiến sỹ ở Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng-Sơn Dương còn tích cực tăng gia sản xuất, xây dựng doanh trại xanh-sạch-đẹp...

“Để bảo vệ sự bình yên trên địa bàn đóng quân, chúng tôi đã thường xuyên tổ chức lực lượng xuống địa bàn để tuyên truyền vận động động quần chúng để nhân dân hiểu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP cũng như lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đơn vị cũng luôn đồng hành vớ các địa phương trong xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực, các công trình cụ thể như tham gia 5.240 ngày công và làm 6 km đường bê tông trị giá 1,7 tỷ đồng ở xã Kỳ Hà.

Ngoài ra, BĐBP cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng chức năng khác để đảm bảo ANTT, kiểm soát cửa khẩu không để xẩy ra sai phạm, đấu tranh hiệu quả với bọn tội phạm, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ vững chắc, tăng cường đối ngoại biên phòng...” - Thượng tá Sơn cho biết thêm.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast