Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Sáng 4/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại.

6 tháng qua, lực lượng công an đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ công an, cấp ủy, chính quyền và chương trình công tác đã đề ra; tập trung triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp đảm bảo ANTT, an ninh biên giới, tuyến biển, các mục tiêu trọng điểm, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội. Tham mưu và tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến triển khai dự án nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác phòng chống tội phạm được tăng cường, chỉ đạo quyết liệt, ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, đấu tranh triệt xóa nhiều tụ điểm, ổ nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, gây án nghiêm trọng…

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã điều tra khám phá 272 vụ, 564 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 57 ổ nhóm, bắt 302 đối tượng chuyên cướp, cướp giật, cưỡng đọat, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; triệu tập, răn đe gọi hỏi trên 1.100 lượt đối tượng hình sự; giải quyết gần 651 vụ việc nhỏ tại cơ sở; đưa 106 đối tượng vào diện quản lý theo NĐ111/CP; bắt, vận động ra đầu thú 52 đối tượng truy nã; ra quyết định khởi tố 305 vụ, 671 bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà bắt giam đối tượng “bắt giữ người trái pháp luật” ở xã Bắc Sơn
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà bắt giam đối tượng “bắt giữ người trái pháp luật” ở xã Bắc Sơn

Trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, đã thu giữ 9 khẩu súng quân dụng, 75 súng săn, 815 dao kiếm, 193 kích điện, 700 kg pháo...

Công tác đảm bảo trật tự ATGT, PCCN phát hiện, lập biên bản xử lý trên 32 ngàn trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 625 trường hợp, tạm giữ trên 2.200 phương tiện; lập biên bản 47 trường hợp vi phạm về an toàn PCCC, phạt trên 78 triệu đồng…

Hội nghị cũng nêu lên một số thực trạng và đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất để triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị và TT-ATXH trên địa bàn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2014.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast