Lãnh đạo Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2017 và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/1989 – 22/12/2017, chiều nay (19/12), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

lanh dao ha tinh gap mat can bo cao cap quan doi nghi huu tren dia ban
lanh dao ha tinh gap mat can bo cao cap quan doi nghi huu tren dia ban

Chương trình văn nghệ chào mừng

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hà Tĩnh đã thông tin tới các vị đại biểu về tình hình KT-XH, QP-AN tỉnh nhà trong năm 2017. Theo đó, Hà Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do phải tập trung cao cho khắc phục sự cố môi trường biển cộng với thiên tai, bão lũ, dịch bệnh xẩy ra liên tục. Đặc biệt, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Nhưng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã khôi phục đà tăng trưởng kinh tế. Theo đó, 12/17 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đặt ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10,71%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng…

lanh dao ha tinh gap mat can bo cao cap quan doi nghi huu tren dia ban

Phong trào xây dựng NTM tiếp tục đi vào chiều sâu, với việc có thêm 33 xã về đích trong năm 2017, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 115 xã (bằng 50% tổng số xã trong toàn tỉnh), không còn xã dưới 10 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, KH-CN được quan tâm; chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; ANTT được tập trung chỉ đạo, cơ bản đảm bảo ổn định tình hình; công tác xây dựng Đảng được tăng cường…

lanh dao ha tinh gap mat can bo cao cap quan doi nghi huu tren dia ban

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại hội nghị, các vị đại biểu bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự khởi sắc của kinh tế - xã hội tỉnh nhà; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển bền vừng. Các cựu chiến binh cũng nguyện sống gương mẫu, trách nhiệm, cống hiến, đi đầu giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng như các phong trào tại địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh, là những người đã chiến đấu, tôi luyện và trưởng thành qua các cuộc chiến tranh gìn giữ non sông, đất nước, các đồng chí luôn phát huy chí khí của anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trên các lĩnh vực, tích cực đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

lanh dao ha tinh gap mat can bo cao cap quan doi nghi huu tren dia ban

Bí thư Tỉnh ủy mong các cựu chiến binh giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; quan tâm, chăm lo thế hệ trẻ…

Đặc biệt, nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho nhân dân trước những vấn đề nảy sinh, diễn biến phức tạp, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản bác các luận điệu sai trái; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội.

lanh dao ha tinh gap mat can bo cao cap quan doi nghi huu tren dia ban

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giám sát, phản biện xã hội; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự…

Nhận dịp chuẩn bị đón năm mới 2018, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn gửi tới các vị đại biểu cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast