LLVT Hà Tĩnh phải là chỗ dựa vững chắc của chính quyền, nhân dân và bè bạn quốc tế

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng nay (27-2), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, các lượng vũ trang Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cùng dự.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung: Các đơn vị lực lượng vũ trang, đảng bộ của quân đội cần tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tham mưu cho chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế luôn gắn với QP-AN
Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung: Các đơn vị lực lượng vũ trang, đảng bộ của quân đội cần tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tham mưu cho chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế luôn gắn với QP-AN

Qua nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Hà Tĩnh cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn biên giới, bờ biển của tỉnh đang nổi lên một số vấn đề về các loại tội phạm qua biên giới hoạt động mạnh; an ninh, trật tự xã hội tại một số dự án kinh tế trọng điểm có nhiều biến động…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung biểu dương các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Hà Tĩnh, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh trên địa bàn, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của chính quyền, nhân dân địa phương, bạn bè quốc tế đến đầu tư làm ăn, phát triển kinh tế.

Tuy vậy, Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung cũng lưu ý, trước tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động thì các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quân đội tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải nỗ lực nhiều hơn. Các đơn vị lực lượng vũ trang, đảng bộ của quân đội (trong đó có BĐBP Hà Tĩnh) cần tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tham mưu cho chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế luôn gắn với quốc phòng - an ninh, sẵn sàng chuyển trạng thái khi cần thiết;

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, phải tiếp tục kiên quyết đấu tranh một cách đồng bộ, trong đó trọng tâm là xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, huấn luyện nghiệp vụ tinh nhuệ, sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ được giao; chống làm ngơ, tiếp tay, bao che cho tội phạm, chống tham nhũng trong nội bộ…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast