LLVT Hà Tĩnh tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đồng thời tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chiều ngày 19/11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và hoạt động của “Lực lượng 47” năm 2021. Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

LLVT Hà Tĩnh tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Năm 2021, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy chế, kế hoạch và hướng dẫn của trên về hoạt động của “lực lượng 47”; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ.

Nội dung tuyên truyền luôn bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, tuyên truyền định hướng tư tưởng trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của LLVT tỉnh

LLVT Hà Tĩnh tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Thượng tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và hoạt động của “Lực lượng 47” năm 2021

Trong năm 2021, đơn vị đã phối hợp thực hiện gần 600 tin, bài phát trên Đài phát thanh - truyền hình Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh, Báo Quân khu 4, chương trình Quốc phòng Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam VTV1.

Với phương châm “Xây để chống”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Nhân rộng tích cực đẩy lùi tiêu cực”, các trang mạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã viết trên 5.450 tin, bài, ảnh đã được đăng tải; trên 11.760 lượt bình luận, tương tác và trên 8.620 lượt chia sẻ.

LLVT Hà Tĩnh tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Thượng tá Nguyễn Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần có nhiều bài viết sâu sắc đấu tranh có hiệu quả trên không gian mạng; tăng cường công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tỉnh và địa phương tuyên truyền kịp thời hiệu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Hội nghị cũng thảo luận, đề ra các chủ trương, biện pháp và thống nhất 7 nội dung trong thời gian tới. Trong đó, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên; tiếp tục phối hợp tuyên truyền có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm để mỗi cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

LLVT Hà Tĩnh tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, để công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và “Lực lượng 47” hoạt động hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần nâng cao nhận thức trong đơn vị, cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức nhạy bén sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, phát huy đội ngũ báo cáo viên.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast