LLVT Hà Tĩnh - Viêng Chăn tăng cường hợp tác, vun đắp tình hữu nghị

(Baohatinh.vn) - Đây là mục tiêu mà lực lượng vũ trang thủ đô Viêng Chăn (Lào) và lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hướng tới tại buổi hội đàm nhân dịp Đoàn công tác Bộ CHQS thủ đô Viêng Chăn sang thăm và chúc Tết Bộ CHQS tỉnh vào sáng nay (1/2).

llvt ha tinh vieng chan tang cuong hop tac vun dap tinh huu nghi

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Trung tá Bua Ngơn Thồng Khảy Khăm đã ôn lại lịch sử phát triển của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Việt Nam nói chung và LLVT Quân khu 4 nói riêng đối với sự nghiệp giải phóng đất nước Lào.

llvt ha tinh vieng chan tang cuong hop tac vun dap tinh huu nghi

Trung tá Bua Ngơn Thồng Khảy Khămtrao đổi tại buổi hội đàm

Đoàn cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng lực lượng vũ trang của thủ đô Viêng Chăn trong thời gian qua; mong muốn quan hệ hợp tác đoàn kết, hữu nghị, son sắt, thủy chung, trong sáng giữa LLVT thủ đô Viêng Chăn với LLVT Hà Tĩnh ngày càng phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng cảm ơn tình cảm chân thành của Bộ CHQS thủ đô Viêng Chăn đã dành cho lực lượng vũ trang Hà Tĩnh trong thời gian qua, đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời các lực lượng phối hợp có hiệu quả với Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh trong việc giúp đội quy tập mộ liệt sĩ của tỉnh tiến hành khảo sát địa bàn, nắm thông tin về các phần mộ liệt sĩ và tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào đưa về nước đạt kết quả tốt.

llvt ha tinh vieng chan tang cuong hop tac vun dap tinh huu nghi

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác

Đại tá Trần Văn Sơn mong muốn thời gian tới, Bộ CHQS thủ đô Viêng Chăn và Bộ CHQS Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast