Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá

(Baohatinh.vn) - Ngày 20/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng dự.

luc luong vu trang ha tinh tap trung thuc hien tot hai khau dot pha

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn: Tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá là đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng

Hội nghị đã quán triệt dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Quân khu 4, đồng thời tiến hành kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 của Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Năm 2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng Đảng.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

luc luong vu trang ha tinh tap trung thuc hien tot hai khau dot pha

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 4

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, nhân dân tin yêu và ghi nhận. Nổi bật như tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm và xử lý các điểm nóng, vụ việc xảy ra trên địa bàn; chỉ đạo các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Vũ Quang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; Thạch Hà diễn tập phòng chống bão lụt; 65/65 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ bảo đảm an toàn, thiết thực.

Tích cực chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2018; quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận địa bàn vùng giáo, giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, tham gia xây dựng nông thôn mới tích cực, có hiệu quả, thực hiện tốt các mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị...

luc luong vu trang ha tinh tap trung thuc hien tot hai khau dot pha

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá cao công tác QS-QP của địa phương năm 2017. Bên cạnh huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ LLVT đã đồng hành cùng địa phương tham gia tích cực, có hiệu quả xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là phòng chống thiên tai, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả các cơn bão số 2, 4 và số 10

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc những ưu điểm, hạn chế của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương những kết quả lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cần phấn đấu hoàn thành trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

luc luong vu trang ha tinh tap trung thuc hien tot hai khau dot pha

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục rèn luyện cán bộ đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Năm 2018, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá là đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp.

luc luong vu trang ha tinh tap trung thuc hien tot hai khau dot pha

Các cấp uỷ, chi bộ đưa nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm và nghị quyết quý, tháng; gắn nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” vào phong trào thi đua quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xử lý các tình huống linh hoạt, đúng pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường hầm CH3-02 trong căn cứ hậu phương của tỉnh, đường hầm CH3-01 trong căn cứ hậu phương thị xã Kỳ Anh; xây dựng các công trình chiến đấu làm cơ sở để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, phòng chống bão lụt, cháy rừng.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, nhiệm vụ hậu cần, kỹ thuật để củng cố nâng cao sức mạnh tiềm lực chính trị, quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast