Nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn dịp tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Nhằm kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm vui tết đón xuân Quý Mão, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra và chúc tết các cơ quan, đơn vị; tặng quà, động viên các đối tượng chính sách.

Nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn dịp tết Nguyên đán

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản hệ thống vũ khí, trang bị SSCĐ tại Kho K19, Phòng Kỹ Thuật.

Tại 13 ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc, các đoàn đã kiểm tra hệ thống, văn kiện, kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối phục vụ vui tết, đón xuân.

Nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn dịp tết Nguyên đán

Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chúc tết cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên...

Nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn dịp tết Nguyên đán

...và kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu tại Ban CHQS huyện Kỳ Anh.

Các đoàn công tác cũng đã kiểm tra các nội dung về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, các hoạt động vui chơi, cổ động mừng xuân, dâng Đảng; kiểm tra công tác hậu cần, tài chính, nhiệm vụ bảo đảm vũ khí, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn dịp tết Nguyên đán

Đại tá Hoàng Anh Tú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm nguồn rau xanh đáp ứng cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm các chế độ canh trực bảo đảm an toàn các mục tiêu.

Đặc biệt, đảm bảo an toàn mọi mặt về người, vũ khí, trang thiết bị, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán 2023; chăm lo hơn nữa công tác chính sách, hậu phương quân đội, tổ chức giao lưu đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và tăng cường công tác quản lý, động viên các thanh niên trúng tuyển, yên tâm chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn dịp tết Nguyên đán

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên thương binh Trần Văn Quý (thôn Văn Xá, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ).

Đến chúc tết, thăm hỏi, động viên và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã chia sẻ về những vất vả, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, nêu gương sáng để thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Được biết, nhân dịp đón xuân Quý Mão năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dành hơn 100 suất quà, trị giá hơn 120 triệu đồng trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa do cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh quyên góp để tặng quà cho các đối tượng.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast