Nâng cao ý thức chấp hành giao thông trong cán bộ, chiến sĩ

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông đường bộ. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật ATGT trong LLVT tỉnh được nâng lên rõ nét.

Nâng cao ý thức chấp hành giao thông trong cán bộ, chiến sĩ

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tổ chức bồi dường Luật ATGT cho cán bộ chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cũng chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền Luật ATGT cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Nhiều băng rôn, khẩu hiệu về ATGT được treo, dựng ở những vị trí phù hợp trong đơn vị để hàng ngày mọi người đi qua đều dễ thấy, như lời nhắc nhở thường xuyên. Ngoài ra, công tác giáo dục, tuyên truyền ATGT còn được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt, học tập của các tổ chức đảng, chính quyền, quần chúng… Theo đó, ý thức chấp hành về trật tự ATGT của CBCS được nâng lên đáng kể. Đặc biệt, việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy được CBCS tuân thủ, sử dụng chung một loại mũ che cằm do Bộ CHQS tỉnh đặt theo 1 mẫu, đảm bảo chất lượng, có dán phiên hiệu đơn vị.

Trung úy Nguyễn Tiến Dũng - Tổ sửa chữa vũ khí, Trạm Z12 - Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Trong khi làm nhiệm vụ thường xuyên phải di chuyển đến nhiều đơn vị khác nhau để bảo quản, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, bản thân luôn bố trí thời gian hợp lý, bất kỳ trong tình huống nào cũng không phóng nhanh, vượt ẩu, luôn có ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đồng thời vận động người dân cùng thực hiện”.

Nâng cao ý thức chấp hành giao thông trong cán bộ, chiến sĩ

Lực lượng Kiểm soát quân sự kiểm tra tình trạng chấp hành Luật ATGT đối các cán bộ chiến sỹ trước khi sử dụng phương tiện xe mô tô, gắn máy tham gia giao thông

Trung tá Phạm Viết An - Trưởng ban Xe máy - Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ngoài công tác giáo dục, tuyên truyền, cấp ủy, chỉ huy các cấp còn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quân nhân và phương tiện tham gia giao thông. Tăng cường công tác kiểm định, kiểm tra hệ số an toàn; thực hiện nghiêm việc bảo dưỡng định kỳ, chủ động khắc phục các sự cố kỹ thuật của các loại phương tiện. Đối với các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc quá thời hạn sử dụng thì kiên quyết loại bỏ, không cấp phép lưu hành.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm soát quân sự cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện quân sự, nhất là vào các dịp cao điểm, lễ, tết nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm. Theo đó, 7 tháng đầu năm 2018, lực lượng kiểm soát quân sự phát hiện và xử lý 98 trường hợp CBCS không đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm sai quy định, 48 trường hợp không mang theo giấy tờ, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời 76 lượt xe quân sự khi tham gia giao thông, 120 trường hợp sai lễ tiết tác phong quân nhân, trong đó có hàng chục trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông…

“Để hạn chế tới mức thấp nhất các vi phạm về trật tự ATGT trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, thời gian tới, các cấp ủy cơ sở phải xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, về công tác bảo đảm ATGT. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động, sáng tạo với nhiều giải pháp đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác của CBCS; kiên quyết chấm dứt tai nạn giao thông do lỗi chủ quan gây ra” - Đại tá Trần Hậu Bình - Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh cho biết.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast