Người dân biên giới được tiếp cận các văn bản pháp luật

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 20-21/10, Đồn Biên phòng Phú Gia (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê.

Người dân biên giới được tiếp cận các văn bản pháp luật

Đông đảo người dân xã Phú Gia được tiếp nhận các văn bản pháp luật

Với nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động các tuyên truyền viên đã tuyên truyên về Luật Biên giới Quốc gia, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định số 169/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Phòng chống ma túy; Luật Phòng chống mua bán người; Luật Hộ tịch, đất đai, cư trú; Luật Nghĩa vụ quân sự; nội dung quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng và các luật có liên quan đến biên giới nước bạn Lào...

Người dân biên giới được tiếp cận các văn bản pháp luật

Cán bộ chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh phát tờ rơi, hướng dẫn người dân thực hiện các văn bản pháp luật

Người dân biên giới được tiếp cận các văn bản pháp luật

Trực tiếp giải thích, hướng dẫn các nội dung của văn bản pháp luật cho người dân

Được biết, đây là lần thứ 2 trong năm 2019 Đồn Biên phòng Phú Gia tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức để người dân tự giác chấp hành, đồng thời hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân và gia đình, đấu tranh chống lại các hành vi xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast