Nhân rộng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thạch Bằng

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/7, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc, kiểm tra mô hình đảm bảo ANTT tại cơ sở tại xã Thạch Bằng (Lộc Hà).

Phát huy lợi thế địa bàn trung tâm huyện lị, xã Thạch Bằng đã chú trọng phát triển kinh tế TTCN- TMDV-DL, triển khai nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Năm 2014, Thạch Bằng là một trong 19 xã của tỉnh về đích chương trình NTM. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 22 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm chỉ còn 4,8%.

Nhân rộng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thạch Bằng ảnh 1

Thượng tướng Bùi Văn Nam: Công an Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, Công an huyện Lộc Hà cần nhân rộng mô hình phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thạch Bằng ra toàn huyện, toàn tỉnh

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Thạch Bằng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, đẩy mạnh xây dựng các mô hình trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2013, xã đã triển khai có hiệu quả mô hình “Tiếng kẻng an ninh, giờ bình yên” và Đề án “Xã Thạch Bằng không có tệ nạn ma túy”. Lực lượng công an, quân sự tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT, giữ gìn bình yên thôn xóm.

Làm việc với cán bộ, đảng viên xã Thạch Bằng, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân Thạch Bằng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trên lĩnh vực phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Nhân rộng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thạch Bằng ảnh 2

Thượng tướng Bùi Văn Nam tặng quà cho các hộ dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, Công an huyện Lộc Hà cần nhân rộng mô hình phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thạch Bằng ra toàn huyện, toàn tỉnh; quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, phong trào xây dựng NTM, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Nhân rộng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thạch Bằng ảnh 3

Nhân dịp này, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã tặng quà cho 8 hộ dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast