Phá chuyên án đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Sáng 20/7, Trung tá Trần Doãn Tuấn, Phó Trưởng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy - BĐBP Hà Tĩnh cho biết: đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án 453 L đưa người vượt biên trái phép, bắt giữ đối tượng cầm đầu Trần Thị Hạnh, quê ở huyện Cẩm Xuyên.

Dẫn giải đối tượng Hạnh về điều tra
Dẫn giải đối tượng Hạnh về điều tra

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 18/7/2013, tại khu vực cột mốc 1366 + 700 khu 7, Hải Yên, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Phòng PCTP Ma túy, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP và Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ 2 đối tượng Phạm Văn Long, sinh năm 1972, quê ở Tiên Lãng, Tiên Yên và Lý Quang Sáng, sinh năm 1989, quê ở Đông Ngũ, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) khi đưa 2 người (Chu Văn Phong, sinh năm 1972 và Pha Hoàng Luận, sinh năm 1971, đều quê ở cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Qua khai thác, các đối tượng đã khai nhận việc đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc là do bà Trần Thị Hạnh, sinh năm 1969, quê ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh chủ mưu.

Trước những lời khai, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Hạnh để điều tra làm rõ.

Đối tượng Hạnh đã đưa khoảng 15 người trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm.
Đối tượng Hạnh đã đưa khoảng 15 người trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm.

Điều đáng nói, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Hạnh khi y đang làm thủ tục đưa Nguyễn Tiến Lưu, sinh năm 1985, quê ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xuất cảnh sang Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Theo lời khai của Hạnh thì đối tượng đã đưa khoảng 15 người trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Trần Thị Hạnh và các đối tượng có liên quan để xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast